Ra quân năm đội hình thanh niên tình nguyện

Quận đoàn Hai Bà Trưng vừa ra quân năm đội hình thanh niên tình nguyện hưởng ứng "Tháng Thanh niên 2018". Ðó là đội hình "Tuyên truyền và định hướng sử dụng mạng xã hội" phát huy vai trò CLB báo cáo viên - tuyên truyền viên trẻ quận và các cán bộ đoàn chủ chốt trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho đoàn viên thanh niên (ÐVTN) về sử dụng mạng xã hội. Ðội hình "Tự quản 3+" phối hợp hiệu quả với Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh quận duy trì trật tự văn minh đô thị, tuyến phố văn minh thương mại kiểu mẫu.

Đoàn viên, thanh niên quận Hai Bà Trưng dọn vệ sinh môi trường trên phố Thanh Nhàn. Ảnh: PHƯƠNG THANH
Đoàn viên, thanh niên quận Hai Bà Trưng dọn vệ sinh môi trường trên phố Thanh Nhàn. Ảnh: PHƯƠNG THANH

Ðội hình "Hỗ trợ cải cách hành chính" hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và phát huy hiệu quả vai trò của ÐVTN thực hiện cải cách hành chính. Ðội hình "Tuyên truyền, bảo vệ di tích lịch sử" gương mẫu giữ gìn, phát huy giá trị di sản của địa phương và tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân giữ vệ sinh các khu di tích. Ðội hình "Hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo" triển khai tại toàn bộ Trường THPT tại quận tổ chức thành công "Ngày hội hướng nghiệp", cùng các cơ sở đoàn hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cho ÐVTN khối địa bàn dân cư.

Lấy ý kiến người dân về quy hoạch ga tàu điện ngầm bên hồ Gươm

Từ ngày 9 đến 31-3, tại Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm, Ban Quản lý Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tổ chức trưng bày giới thiệu, lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch tổng mặt bằng ga ngầm C9 được đặt ngầm dưới phố Ðinh Tiên Hoàng, bên hồ Gươm, thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Ðạo). Toàn bộ công trình nhà ga nằm cách mặt đất từ 4 đến 5 m, thi công bằng rô- bốt với công suất đào 10m/ngày. Sau khi thi công xong sẽ hoàn trả nguyên trạng mặt bằng bên trên. Các nghiên cứu đã khẳng định việc xây dựng ga C9 là khả thi, cần thiết. Quá trình thi công cố gắng hạn chế ảnh hưởng đến cụm di tích hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn và các công trình lân cận.

Các trường học triển khai "Chợ phiên du ký"

Từ ngày 11-3, các trường phổ thông trên địa bàn thành phố sẽ triển khai dự án "Chợ phiên du ký". Ðây là hoạt động nằm trong Chương trình "Bữa ăn an toàn" do UBND thành phố chỉ đạo các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, BK Holdings (Trường đại học Bách khoa Hà Nội) tổ chức. Dự án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một sẽ trang bị các kiến thức về dinh dưỡng, lựa chọn thực phẩm, cách kinh doanh và nếp sống văn minh cho học sinh. Từ kiến thức này, các em học sinh sẽ thực nghiệm thông qua việc tổ chức chợ phiên. Chợ phiên sẽ tái hiện không gian chợ truyền thống của vùng Bắc Bộ với việc bày bán nhiều sản phẩm hàng hóa kết hợp trò chơi dân gian, văn nghệ. Không chỉ giúp các em học sinh trải nghiệm về việc lựa chọn, tiêu dùng thực phẩm sạch, mà còn giúp các em hiểu hơn về truyền thống, văn hóa dân tộc. Trường phổ thông liên cấp Ô-lim-pi-a là đơn vị đầu thí điểm dự án này.