Nhiều hoạt động văn hóa chào mừng 44 năm Ngày giải phóng miền nam

Chào mừng 44 năm Ngày giải phóng miền nam, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp các nghệ nhân, thợ thủ công tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa.

Cụ thể, tại Đình Kim Ngân, số 42, 44 phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, từ ngày 24-4 đến 25-5 sẽ diễn ra triển lãm “Dó Việt xưa - nay”, trưng bày, giới thiệu về chất liệu, công cụ chế tác, văn hóa phẩm xưa và nay trên giấy dó; tổ chức tọa đàm với sự tham gia của các nghệ nhân, thợ thủ công từ làng nghề giấy dó Dương Ổ (Bắc Ninh), làng giấy sắc phong Nghĩa Đô, tranh dân gian Hàng Trống (Hà Nội). Từ ngày 27-4 đến 1-5, tại phố bích họa Phùng Hưng (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) sẽ diễn ra hoạt động “Tinh hoa Nghề Việt”, giới thiệu và tôn vinh các sản phẩm làng nghề tiêu biểu của Thủ đô như làng lụa Vạn Phúc, gốm sứ Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái, nón Chuông, sừng Thụy Ứng, quạt Chàng Sơn,... đồng thời giới thiệu bộ sưu tập “Xuân hè 2019” của nhóm các nhà thiết kế Hà Nội; biểu diễn âm nhạc truyền thống.

Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Theo đó, trước dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị kiện toàn bộ máy ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên phụ trách lĩnh vực, địa bàn. Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng đê kè, cống, hồ đập, các công trình phòng, chống thiên tai, kịp thời phát hiện hư hỏng, chủ động sửa chữa, khắc phục. Rà soát, tổng hợp những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, trong đó các huyện Chương Mỹ, Ba Vì, Quốc Oai, Thạch Thất, Sóc Sơn, Mỹ Đức cần đặc biệt lưu ý lũ rừng ngang, chủ động di dời người dân trong trường hợp khẩn cấp đến nơi an toàn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án chi tiết ứng phó các loại hình thiên tai, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đê điều, các công trình thủy lợi.

Kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh thực phẩm

Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố vừa tổ chức phát động Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2019, với chủ đề: “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Trong Tháng hành động kéo dài đến ngày 15-5, cùng với các hoạt động bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, Ban Chỉ đạo thành lập bốn đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tập trung thanh tra, kiểm tra điều kiện vệ sinh cơ sở, vệ sinh dụng cụ, vệ sinh cá nhân, nhất là kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu đưa vào sản xuất, chất lượng sản phẩm. Các đoàn sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất và tổ chức hậu kiểm các cơ sở kinh doanh thực phẩm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và chấn chỉnh cơ sở vi phạm.