Bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TP Hà Nội phối hợp Sở Công thương Hà Nội tổ chức chương trình bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2018.

Từ nay đến ngày 20-9, các doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký sản phẩm bình chọn. Từ ngày 21-9 đến 20-10, Ban tổ chức sẽ công bố danh sách chi tiết nội dung, hình ảnh sản phẩm, dịch vụ tham gia để người tiêu dùng bình chọn qua trang web www.binhchonhangviet.com.vn hoặc bình chọn trực tiếp tại năm điểm công cộng. Ban tổ chức sẽ chấm điểm sản phẩm, dịch vụ dựa trên 13 tiêu chí đánh giá và kết quả bình chọn, lựa chọn ra các sản phẩm có chất lượng tốt nhất để tôn vinh và trao chứng nhận chương trình bình chọn vào tối 9-11. Đây là chương trình thường niên của thành phố hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tôn vinh, quảng bá các doanh nghiệp, sản phẩm, hàng hóa có chất lượng của Việt Nam.

Thành lập bốn đội hình tình nguyện hỗ trợ con em công nhân

Thành Đoàn Hà Nội vừa phối hợp huyện Đông Anh tổ chức “Ngày hội Thắp sáng ước mơ con công nhân năm 2018”. Ban Tổ chức đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 2.000 quyển vở cho các em thiếu nhi là con công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tặng một sân chơi thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng. Cùng với đó, 500 thiếu nhi là con công nhân được khám bệnh, phát thuốc miễn phí; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Với mong muốn được chung tay góp sức, chia sẻ những khó khăn với gia đình công nhân, Thành Đoàn thành lập bốn đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ con công nhân gồm: Đội hình hỗ trợ chăm sóc sức khỏe con công nhân; đội hình đồng hành trong học tập; đội hình đồng hành nâng cao thể chất tinh thần và đội hình đưa đón con công nhân đi học.

Ra mắt trang web Nông sản an toàn

Chiều 27-8, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức về thực phẩm sạch, an toàn và ra mắt trang Nông sản an toàn Hà Nội tại địa chỉ http://nongsanantoanhanoi.gov.vn. Trang web nhằm góp phần kết nối, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có uy tín giới thiệu sản phẩm nông sản, hàng hóa an toàn chất lượng, rõ nguồn gốc tới người tiêu dùng Thủ đô, từ đó kết nối các chuỗi giá trị từ sản xuất đến phân phối, tiêu thụ sản phẩm bền vững. Hiện, trang web đã có cơ sở dữ liệu của 21 điểm kinh doanh thực phẩm an toàn được Sở Công thương cấp giấy chứng nhận; 65 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; 600 cửa hàng tiện lợi đủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong số 600 cửa hàng tiện lợi tại Hà Nội... Các đơn vị phân phối thông qua trang web này sẽ tìm kiếm được sản phẩm của những đơn vị sản xuất đủ điều kiện an toàn; đồng thời, đây cũng là cơ hội quảng bá cửa hàng, điểm kinh doanh tới người tiêu dùng.