Xử phạt nhiều cá nhân đăng thông tin không chính xác về Covid-19

Trong hai ngày 3 và 4-2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ban hành các quyết định phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Thu Trang, sinh năm 1990, ở tại chung cư VOV, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Hoàng Ngọc Anh, sinh năm 1992, ở tại số 3 ngõ 20 Nguyễn Đình Hoàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Trần Thị Hằng, sinh năm 1993, ở tại chung cư Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội và Phạm Mạnh Đạt, sinh năm 1993, ở tại 149 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội làm việc với đối tượng (bên phải) có hành vi vi phạm.
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội làm việc với đối tượng (bên phải) có hành vi vi phạm.

Trước đó, ngày 28-1-2021, cả bốn cá nhân trên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng nội dung chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng, thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận về một cá nhân.

Hành vi này đã vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin mạng. Các đối tượng trên bị xử phạt 7,5 triệu đồng/người và buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.