Tình nguyện vì cộng đồng và khởi nghiệp sáng tạo

“Tuổi trẻ Thủ đô tình nguyện vì cộng đồng và khởi nghiệp sáng tạo” là chủ đề của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018 vừa được Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) TP Hà Nội phát động. Thực hiện nội dung này, các đoàn cơ sở đang tích cực triển khai các đội hình tình nguyện, với mục tiêu hướng về cơ sở, hỗ trợ tốt nhất cho đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Thành đoàn Hà Nội ra mắt 11 đội hình tình nguyện cấp thành phố tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018.
Thành đoàn Hà Nội ra mắt 11 đội hình tình nguyện cấp thành phố tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018 diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 8, bao gồm các hoạt động: Tham gia tư vấn, tập huấn, hỗ trợ thanh niên thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng và giữ gìn văn minh đô thị; giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan; giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Các hoạt động còn bao gồm tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo.

Để chiến dịch diễn ra sôi nổi, rộng khắp và đạt hiệu quả rõ rệt, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội LHTN thành phố đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể đối với cấp thành phố và cấp cơ sở. Theo đó, Đoàn Thanh niên mỗi huyện sẽ tổ chức ít nhất một buổi tư vấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho thanh niên nông thôn. Toàn đoàn tổ chức tư vấn, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho ít nhất 1.000 thanh niên nông thôn. Đoàn Thanh niên mỗi quận, huyện, thị xã triển khai, tham gia đảm nhận một đoạn đường, tuyến phố "sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn"; xây mới ít nhất 100 m đường giao thông nông thôn; duy trì tốt các "Vườn hoa thanh niên" trên địa bàn.

Là địa bàn có phong trào khởi nghiệp diễn ra sôi nổi, Bí thư Huyện đoàn Đan Phượng Vũ Đình Tuấn cho biết, một trong những đội hình được Huyện đoàn tập trung hoạt động trong hè này là Đội hình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Được triển khai từ đầu năm 2018, thời gian qua, đội hình đã phối hợp các cơ quan chức năng tư vấn, hướng dẫn cho năm doanh nghiệp trên địa bàn khởi nghiệp thành công. Trên địa bàn huyện hiện có nhiều thanh niên, hộ doanh nghiệp gia đình khởi nghiệp đa dạng ở các lĩnh vực: xây dựng, kinh doanh, dịch vụ, nông nghiệp… Thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018, Đoàn Thanh niên huyện Đan Phượng tăng cường phối hợp Phòng Tài chính và Chi cục Thuế của huyện hỗ trợ đoàn viên, thanh niên hoàn thiện các thủ tục thành lập doanh nhiệp; đồng thời tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp, nhân rộng các ý tưởng khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Cùng với việc hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, việc triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng cũng được Đoàn Thanh niên thành phố chú trọng triển khai. Dự kiến toàn đoàn sẽ triển khai xây mới ít nhất năm sân chơi cho thiếu nhi; tổ chức hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho khoảng 15.000 lượt đối tượng chính sách, người dân và thanh niên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; phổ cập bơi và dạy bơi miễn phí cho 15 nghìn thiếu nhi trên địa bàn thành phố; hỗ trợ giúp đỡ 10 nghìn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực và xâm hại trẻ em… Ngay từ những ngày hè đầu tiên, các hoạt động tình nguyện đã diễn ra sôi nổi tại khắp các cơ sở đoàn thuộc quận Hoàng Mai. Điển hình là hoạt động hỗ trợ tiêu thụ dưa hấu giúp bà con nông dân Bình Sơn (Quảng Ngãi) của Đoàn Thanh niên phường Trần Phú. Với tinh thần "Mỗi trái dưa - Một tấm lòng", đoàn viên, thanh niên hỗ trợ tiêu thụ 5 tấn dưa hấu trong hai ngày. Đoàn phường Tương Mai cũng khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè bằng cách trang trí các bốt điện.

Ngay sau lễ ra quân của Thành đoàn Hà Nội, Quận đoàn Hà Đông lựa chọn chủ đề "Tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây dựng văn minh đô thị và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp" để triển khai sâu rộng trong các đoàn viên. Các hoạt động trọng tâm được Quận đoàn triển khai gồm: Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng, Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh… “Với phương châm an toàn, thiết thực, hiệu quả, Quận đoàn Hà Đông mong muốn những ngày hè tình nguyện trở thành những ngày tháng thanh niên sôi nổi, đầy ý nghĩa trong cuộc đời mỗi đoàn viên, thanh niên” - Phó Bí thư Quận đoàn Hà Đông Bùi Thị Thu Trang cho biết.