Tạo tiền đề vững chắc từ cơ sở

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về văn kiện, nhân sự, công tác tổ chức đại hội, cho đến nay, 198 chi bộ (đạt 89%) và hai đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm của quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tổ chức đại hội thành công. Quận ủy Tây Hồ đang chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng còn lại hoàn thành việc tổ chức đại hội trước ngày 15-6, tiến tới đại hội Đảng bộ quận lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 8-2020.
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân La nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đồng chí lãnh đạo Quận ủy Tây Hồ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 25.
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân La nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đồng chí lãnh đạo Quận ủy Tây Hồ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 25.

Đảng bộ phường Xuân La (quận Tây Hồ) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đảng bộ cấp cơ sở được Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ chọn làm đại hội điểm. 5 năm qua, Đảng bộ phường đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, tổ chức đoàn thể và nhân dân trong phường hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, tạo nên những chuyển biến tích cực, toàn diện trong đời sống xã hội của địa phương. Kinh tế tăng trưởng ổn định, dẫn đầu quận về tỷ lệ thu ngân sách trên chỉ tiêu được giao. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng có nhiều chuyển biến. Để quản lý diện tích đất nông nghiệp của các hộ dân xen giữa đất đô thị, diện tích đất công còn lại sau khi thực hiện các dự án, phường đã rà soát, lập danh mục hồ sơ quản lý 13 điểm đất công, trình UBND quận cấp Giấy chứng nhận; tập trung xét giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các trường hợp đủ điều kiện, hoàn thành công tác đăng ký kê khai đất đai lần đầu với 1.033 trường hợp. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của phường được đầu tư khang trang, giúp nâng cao chất lượng sống cho người dân. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục đạt kết quả cao. Từ năm 2018, trên địa bàn phường không còn hộ nghèo. Tháng 1-2019, phường Xuân La được trao tặng danh hiệu “Phường văn hóa”.

Kết quả công tác trong nhiệm kỳ qua là thước đo phản ánh năng lực, phẩm chất của cán bộ. Chính vì vậy, 15 cán bộ chủ chốt trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa mới đều đạt số phiếu cao, thể hiện uy tín, tín nhiệm lớn của các đảng viên. Riêng ba đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đều tái đắc cử với số phiếu từ 98% đến 100%, các tỷ lệ về cán bộ nữ, cán bộ trẻ đều đạt yêu cầu theo quy định. Về định hướng phát triển của địa phương trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy phường Xuân La nhiệm kỳ 2020 - 2025 Phùng Mỹ Ngà cho biết, đại hội xác định trong nhiệm kỳ tới sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị. Tập trung mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để giữ vững danh hiệu “Phường văn hóa” và xây dựng phường Xuân La theo hướng văn minh đô thị, phát triển toàn diện và vững chắc. Các chỉ tiêu được xây dựng trên cơ sở kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua và xem xét yêu cầu tình hình mới, dự báo chính xác, bảo đảm thực hiện khả thi, không chạy theo thành tích.

Cùng với Đảng bộ phường Xuân La, Chi bộ Kho bạc Nhà nước quận Tây Hồ vinh dự được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, làm tốt công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước trên địa bàn quận. 5 năm qua, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đều vượt so với dự toán. Công tác kiểm soát chi được thực hiện đúng quy trình, không để thất thoát tiền và tài sản của Nhà nước. Đơn vị đã khai thác hiệu quả chương trình Hiện đại hóa quy trình thu, nộp thuế để tập trung nguồn thu cho ngân sách. Triển khai chương trình Thanh toán song phương điện tử, bảo đảm việc thanh toán nhanh, chính xác, an toàn và thông suốt. Bí thư Chi bộ kiêm Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận Tây Hồ Nguyễn Thị Quỳnh Nguyên cho biết, chi bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới là đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ, cơ quan, các đoàn thể chính trị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Về tiến độ tổ chức đại hội của các tổ chức cơ sở đảng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn cho biết, cho đến nay, 198 chi bộ (đạt 89%) và hai đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm của quận đã tổ chức đại hội thành công. Có được kết quả này là do Ban Thường vụ Quận ủy và các Ban xây dựng Đảng của quận đã chủ động xây dựng và ban hành 20 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc quận ủy và chuẩn bị đại hội Đảng bộ quận, ban hành 12 văn bản mẫu phục vụ tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Ban Thường vụ Quận ủy thành lập tám tổ công tác để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Từ đó, các tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch, xác định yêu cầu nội dung và phân công trách nhiệm, thời gian thực hiện bảo đảm đúng quy trình, tiến độ công tác chuẩn bị. Hiện nay, Quận ủy chỉ đạo hai chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội trước ngày 15-5, 24 đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội trước ngày 15-6, theo đúng yêu cầu của Thành ủy. Việc tổ chức đại hội bảo đảm trang nghiêm, nhưng tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch như tổ chức đại hội tại địa điểm rộng rãi để bảo đảm giãn cách xã hội, hạn chế khách mời, tiết giảm các nghi lễ khánh tiết…

Hy vọng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các cấp ủy, đại hội các tổ chức cơ sở đảng của quận Tây Hồ sẽ thành công tốt đẹp, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ sáu, đề ra định hướng phát triển và các giải pháp xây dựng quận Tây Hồ ngày càng giàu, đẹp, văn minh, hiện đại trong thời gian tới.