Quận Ba Đình tập trung xử lý các công trình vi phạm tồn đọng

Nhờ duy trì việc kiểm tra, kiểm soát, kịp thời xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm, thời gian qua, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Ba Đình từng bước đi vào nền nếp. Bên cạnh đó, quận đang tập trung xử lý các công trình vi phạm tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

Lực lượng chức năng quận Ba Đình giải phóng mặt bằng khu đất tại số 46 Liễu Giai, phường Cống Vị. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lực lượng chức năng quận Ba Đình giải phóng mặt bằng khu đất tại số 46 Liễu Giai, phường Cống Vị. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ngày 6-1, UBND quận Ba Đình huy động nhiều phương tiện máy móc, nhân lực tổ chức cưỡng chế các công trình lấn chiếm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng tại khu đất 46 phố Liễu Giai, phường Cống Vị. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, trước thời điểm cưỡng chế, các tổ chức, cá nhân vi phạm đã tự giác tháo dỡ, di chuyển đồ đạc và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng tiến hành giải phóng mặt bằng để chuẩn bị đầu tư xây dựng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

Từ năm 1998, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định thu hồi khu đất rộng hơn 2.000 m2 tại địa chỉ số 46 phố Liễu Giai và giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình quản lý và đầu tư xây dựng trường học, phục vụ nhu cầu học tập của con em địa phương. Tuy nhiên, do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng không được tiến hành dứt điểm, Hội Toán học Việt Nam - đơn vị được giao tạm sử dụng khu đất đã buông lỏng quản lý, để 11 tổ chức, cá nhân lấn chiếm làm địa điểm kinh doanh, gây bức xúc trong dư luận. Vì thế, việc UBND quận Ba Đình kiên quyết cưỡng chế các công trình lấn chiếm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng tại đây được người dân đồng tình ủng hộ. Bà Phạm Thị Hương, người dân sinh sống tại phường Cống Vị cho biết, khu đất có vị trí đẹp, thuận lợi về giao thông đi lại, được UBND thành phố phê duyệt dự án xây dựng trường học là rất phù hợp nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Nhiều năm qua, khu đất bị chiếm dụng làm địa điểm kinh doanh buôn bán, trong khi các cháu học sinh phải đi học nhờ ở Đình làng Kim Mã Thượng, khiến người dân rất bức xúc. Sau khi lấy lại mặt bằng, đề nghị UBND quận Ba Đình sớm đầu tư xây dựng trường học mới khang trang.

Một điểm nóng vi phạm trật tự xây dựng khác trên địa bàn Ba Đình là dự án cống hóa mương thoát nước Phan Kế Bính. Theo đại diện Đội Thanh tra xây dựng, trật tự đô thị quận Ba Đình, sáu công trình, gồm bốn công trình xây dựng không phép và hai công trình xây dựng sai phép trên khu đất rộng hơn 6.000 m2 đã được lực lượng chức năng thiết lập hồ sơ chặt chẽ; đồng thời áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng chủ đầu tư không khắc phục, mà tiếp tục tái phạm. Vì thế, giữa năm 2018, UBND quận Ba Đình đã thực hiện cưỡng chế phá dỡ dứt điểm bốn công trình xây dựng không phép.

Trước việc tồn tại hai nhà hàng ăn uống chậm bị xử lý, đại diện lãnh đạo UBND quận Ba Đình cho biết, hai công trình xây dựng sai phép còn lại được lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh vi phạm mới. UBND thành phố đã phê duyệt dự án mở rộng đường Phan Kế Bính, trong đó toàn bộ hai công trình này nằm trong diện giải phóng mặt bằng. UBND quận báo cáo UBND thành phố cho phép thực hiện giải phóng mặt bằng hai công trình này khi lên phương án giải phóng mặt bằng toàn tuyến đường.

Đáng chú ý là công trình 8B phố Lê Trực, phường Điện Biên, sau gần bốn năm hoàn thành xử lý vi phạm trật tự xây dựng giai đoạn I (phá dỡ tầng 19 và tầng tum), quận Ba Đình đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý giai đoạn II, tháo dỡ tầng 17, tầng 18 do vi phạm diện tích sàn xây dựng và chiều cao công trình. Quận đã tiến hành lắp đặt hàng rào tôn trên vỉa hè phía trước công trình và chuẩn bị lắp đặt cẩu tháp để phục vụ phá dỡ. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có đơn vị tư vấn thiết kế có đủ năng lực tham gia lập phương án phá dỡ, bảo đảm an toàn trong quá trình phá dỡ và an toàn kết cấu công trình sau khi phá dỡ. Đại diện UBND quận Ba Đình cho biết, quận đã mời 35 đơn vị tư vấn thiết kế tham gia lập phương án phá dỡ, nhưng chưa có đơn vị nào nhận lời tham gia.

Mới đây, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, trong năm 2019, trên địa bàn quận phát sinh 468 công trình, trong đó có tám công trình xây dựng sai phép đã bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời; đồng thời xử phạt chủ đầu tư 165 triệu đồng. 349 trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường, thông báo khởi công…, cũng bị xử phạt gần 300 triệu đồng. Chủ tịch UBND quận Ba Đình khẳng định, sẽ cương quyết xử lý các vi phạm trật tự xây dựng tại dự án mương Phan Kế Bính và tòa nhà 8B phố Lê Trực. Đối với công trình 8B phố Lê Trực, UBND quận đã có báo cáo và đề xuất UBND thành phố hướng xử lý khi không có đơn vị tư vấn thiết kế tham gia, để sớm hoàn thành việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng này.