Một sân chơi bổ ích cho thiếu nhi

Liên hoan “Sắc màu nhạc cụ” lần thứ hai - năm 2018 do Nhà thiếu nhi TP Hồ Chí Minh tổ chức, là sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi yêu thích các loại nhạc cụ đến từ các nhà thiếu nhi quận, huyện của thành phố. Bên cạnh những tiết mục sôi động từ các nhạc cụ hiện đại, nhiều thí sinh mang đến liên hoan nhiều tiết mục khá ấn tượng khi trình diễn các loại nhạc cụ dân tộc…

Các thí sinh đến từ Nhà Thiếu nhi quận 8 trình diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc.
Các thí sinh đến từ Nhà Thiếu nhi quận 8 trình diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc.

Sáng 19-8, tại Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức, Ban tổ chức Liên hoan “Sắc màu nhạc cụ” lần thứ hai - năm 2018 đã chọn 34 tiết mục xuất sắc từ 127 tiết mục ở vòng loại tham dự vòng chung kết. 69 em thiếu nhi là những đại diện xuất sắc nhất của 23 đơn vị nhà thiếu nhi quận, huyện trên địa bàn thành phố được chia làm ba bảng thi tài gồm 29 tiết mục độc tấu, ba tiết mục hòa tấu, một tiết mục song tấu và một tiết mục tam tấu với nhiều mầu sắc phong phú. Các em đã mang đến cho người dự khán nhiều bất ngờ thú vị với phần trình diễn từ các nhạc cụ hiện đại đến các loại nhạc cụ dân tộc.

Tham gia liên hoan với nhạc cụ dự thi là đàn đá, em Nguyễn Võ Ngọc Giàu, thuộc đơn vị Nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận đã trình diễn xuất sắc tiết mục Tiếng chày trên Sóc Bom Bo của nhạc sĩ Xuân Hồng. Ngọc Giàu tự tin cho biết: “Âm thanh của đàn đá rất hay. Khi trình diễn, em muốn thể hiện hết năng lượng của bản thân vào từng nhịp của tiếng đàn”.

Em Ngô Kim Ngọc, đến từ Nhà thiếu nhi quận 6 cho biết: “Để tham gia buổi liên hoan nhạc cụ này, em đã dành rất nhiều thời gian tập luyện ở nhà và lớp học”. Kim Ngọc đã đem tới nhiều bất ngờ cho khán giả khi thể hiện tài năng chơi nhạc cụ dân tộc với phần trình diễn đàn bầu và đàn nhị trong tiết mục độc tấu Hồn quê của nhạc sĩ Thanh Sơn. Với Kim Ngọc, đây là sân chơi giúp em có thể học hỏi thêm từ các bạn, đồng thời cũng là một sân chơi bổ ích giúp em thể hiện niềm đam mê nhạc cụ dân tộc.

Các tiết mục song tấu, tam tấu và hòa tấu cũng được nhiều tài năng nhí trình diễn khá ấn tượng. Trong đó, tiết mục hòa tấu Tam pháp nhập môn với các loại nhạc cụ dân tộc đàn tỳ bà, đàn tranh, sáo trúc, gõ chén song lang, phách tiền của các thí sinh mới 13, 14 tuổi của đơn vị Nhà thiếu nhi quận 8 đã nhận được sự tán thưởng của khán giả. Chung cuộc, Ban tổ chức trao 11 giải A, 15 giải B, bảy giải C tặng các thí sinh ở các thể loại độc tấu, song tấu, tam tấu và hòa tấu…

Liên hoan “Sắc màu nhạc cụ” nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực của các nhà thiếu nhi toàn thành phố nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phù hợp với độ tuổi, khả năng và sở trường của các em đội viên, thiếu nhi toàn thành phố. Đây cũng là dịp giúp các “mầm non” âm nhạc có cơ hội học hỏi, trau dồi những kiến thức, kỹ năng bổ ích để phát triển năng khiếu.

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Anh Tấn (Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen TP Hồ Chí Minh), Liên hoan “Sắc màu nhạc cụ” không chỉ là sân chơi nghệ thuật cho các em thiếu nhi, mà còn là nơi phát hiện các tài năng nhỏ tuổi để từ đó tiếp tục khơi dậy niềm đam mê của các em, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát huy năng khiếu để trở thành những tài năng âm nhạc mai sau…