Hoài Đức nỗ lực hoàn thành các tiêu chí trở thành quận

Là huyện nông thôn mới ở cửa ngõ Thủ đô, có tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh, huyện Hoài Đức đang nỗ lực để trở thành quận trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, để mục tiêu này sớm trở thành hiện thực, huyện vẫn còn nhiều việc phải làm, từ thay đổi cơ cấu kinh tế đến đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn.

Cán bộ Phòng Kinh tế huyện Hoài Đức trao đổi kinh nghiệm trồng giống bưởi Quế Dương. Ảnh: BÁ HOẠT
Cán bộ Phòng Kinh tế huyện Hoài Đức trao đổi kinh nghiệm trồng giống bưởi Quế Dương. Ảnh: BÁ HOẠT

Những chuyển biến tích cực

Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Quang Đức, năm 2019, bức tranh kinh tế huyện Hoài Đức tiếp tục có nhiều khởi sắc với tốc độ tăng trưởng tốt, đạt 100,46% kế hoạch, tăng 11,02% so với năm 2018. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 55 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Bốn tháng đầu năm 2020, dù trong điều kiện khó khăn vì dịch Covid-19, huyện vẫn tập trung phát triển kinh tế hiệu quả. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 6.928,5 tỷ đồng, đạt 29,2% kế hoạch, bằng 92,4% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 572 tỷ đồng, bằng 34,5% so với dự toán năm.

Là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, song huyện luôn coi trọng phát triển các sản phẩm nông nghiệp, trong đó, chú trọng xây dựng các sản phẩm, thương hiệu nông nghiệp chất lượng cao, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng giá trị kinh tế trên đơn vị canh tác. Đến nay, huyện đã triển khai được hàng trăm héc-ta trồng rau, hoa, cây ăn quả ở các xã: Song Phương, Đông La, Tiền Yên, Vân Côn, Cát Quế, Đắc Sở, Yên Sở, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đây là những cơ sở quan trọng để huyện đẩy nhanh việc thực hiện đề án xây dựng huyện thành quận. Đến nay, cấp huyện đã đạt năm tiêu chí trên sáu tiêu chí về phát triển kinh tế - xã hội, 17 tiêu chí trên 21 tiêu chí về phát triển hạ tầng; hiện còn ba tiêu chí cơ bản đạt là cân đối thu - chi ngân sách, mật độ đường giao thông đô thị và đất cây xanh công cộng, hai tiêu chí chưa đạt là cơ sở y tế cấp đô thị và tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý.

Còn nhiều việc phải làm

Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Trung cho biết, với các tiêu chí chưa hoàn thành, huyện đang tập trung để hoàn thiện. Trong đó, đôn đốc doanh nghiệp thi công các dự án xây dựng sáu tuyến đường giao thông đô thị với các hệ thống vỉa hè, thoát nước và điện chiếu sáng như: Đường vành đai 3,5, đường đê tả Đáy, đường giao thông liên xã Đức Thượng - Song Phương, đường liên xã Lại Yên - Vân Canh... Đối với tiêu chí đất cây xanh công cộng và cơ sở y tế cấp đô thị, UBND huyện đang phối hợp các sở, ngành liên quan chỉ đạo các phòng, ban, địa phương có dự án hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất mới, triển khai xây dựng mở rộng thêm đơn nguyên Bệnh viện đa khoa Hoài Đức đạt 500 giường bệnh. Đồng thời, trồng thêm cây xanh tại một số dự án công viên trên địa bàn các xã Song Phương, An Khánh, An Thượng, Đông La… trong quý II-2020.

Tại buổi làm việc mới đây với Huyện ủy Hoài Đức, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả huyện đạt được thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí cho rằng, địa phương vẫn chưa xác định rõ những lĩnh vực nổi trội, đột phá; cơ cấu lao động chưa chuyển dịch nhanh tương xứng với cơ cấu kinh tế, khiến thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn chưa bằng thu nhập bình quân chung cả nước. Thu ngân sách còn thấp, cơ cấu thu chưa bền vững, chủ yếu vẫn thu từ đất. Với những hạn chế này, đồng chí cho rằng, mục tiêu trở thành quận trong năm nay là khó khả thi, ít nhất phải đến giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hoài Đức mới có thể hoàn thành.

Để đạt được mục tiêu này, Bí thư Thành ủy cho rằng, trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đưa ra khái niệm xây dựng thành “quận phát triển mới” của thành phố, vậy phải làm rõ nội hàm khái niệm này, phải là quận phát triển hiện đại, văn minh, xanh, thân thiện với môi trường, gắn với xây dựng chính quyền đô thị. Quá trình phát triển thành quận, nhất là trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, Hoài Đức cần tránh mắc phải sai lầm của các quận nội đô hiện nay là mất cân đối về hạ tầng, không còn quỹ đất để phát triển hạ tầng xã hội, nhất là các thiết chế văn hóa, trường học... Quy hoạch phát triển đô thị phải gắn với quá trình công nghiệp hóa, phát triển ngành nghề. Phát triển đô thị phải đi liền với kinh tế đô thị, cơ cấu lại nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn để bảo đảm chuyển dịch lao động. Huyện phải duy trì phát triển cơ cấu kinh tế với tỷ trọng thương mại dịch vụ phải là chủ yếu, tăng trưởng thương mại dịch vụ phải cao hơn tăng trưởng kinh tế chung. Công nghiệp xây dựng chủ yếu đi vào thế mạnh là công nghiệp làng nghề. Đồng thời, nâng tầm giá trị làng nghề gắn với sản phẩm OCOP; tách các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư để vừa tăng được quy mô, năng lực sản xuất, vừa khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường.

Để cụ thể hóa được những mục tiêu đó, đồng chí yêu cầu lãnh đạo huyện phải năng động hơn, quyết tâm hơn; cần chủ động tổ chức các hội nghị chuyên đề, mời các sở, ngành về làm việc để giải quyết khó khăn, vướng mắc, khai thác dư địa, tăng thêm nguồn thu, thúc đẩy đầu tư phát triển. Trước hết, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức phải tỏ rõ quyết tâm chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao, tăng thu ngân sách để chia sẻ khó khăn với thành phố; trong đó phấn đấu tăng trưởng nông nghiệp ít nhất phải bằng mức tăng thành phố đặt ra là 4,62%; đạt và vượt 100% chỉ tiêu phát triển năm 2020.