Đi chợ Ninh Hiệp

Được coi là chợ quần áo, vải vóc lớn nhất miền bắc, chợ Ninh Hiệp (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội), luôn đông khách, nhất là vào dịp cuối tuần hoặc ngày lễ.

Người tiêu dùng lựa chọn quần áo tại chợ Ninh Hiệp. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH
Người tiêu dùng lựa chọn quần áo tại chợ Ninh Hiệp. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Từ nội thành, phóng xe qua cầu Chương Dương hoặc các cầu: Vĩnh Tuy, Thanh Trì bắc qua sông Hồng, đi tiếp khoảng hơn 10 km là tới chợ Ninh Hiệp. Tại đây, khách gửi xe vào bãi, rồi bắt đầu cuộc hành trình khám phá khu chợ. Chợ được bố trí trên diện tích rộng, nhiều đường đi, lối lại. Ngày xưa, hoạt động mua bán phần lớn diễn ra tại khu chợ cũ (chợ Nành), nhưng do nhu cầu phát triển, chợ Ninh Hiệp ngày càng được nâng cấp, mở rộng. Hiện nay, khu chợ cũ chủ yếu kinh doanh phụ kiện thời trang. Còn chợ đầu mối mới Baza trưng bày những cuộn vải mầu sắc sặc sỡ, chất đống ngồn ngộn. Hai khu chợ nữa là Sơn Long, Phú Điền kề bên chuyên bán quần áo thời trang nam và nữ phong phú, đa dạng. Ngoài ra, khu xưởng gia công quần áo ở Dốc Lã (xã Yên Thường) nằm cách chợ Ninh Hiệp một vài cây số, tập trung các xưởng may đo số lượng lớn được nhiều chủ cửa hàng kinh doanh quần áo đặt may theo mẫu hoặc đặt may đồng phục.

Nhiều người lầm tưởng chợ Ninh Hiệp chỉ bán toàn quần áo, nhưng khi đặt chân đến đây mới biết rằng, khu chợ này bán đủ chủng loại hàng hóa. Từ quần áo, vải vóc, chăn, ga, màn, gối, thảm, đệm đến các mặt hàng phụ kiện thời trang dành cho mọi lứa tuổi như dây lưng, mũ, túi xách, giày dép, cặp tóc, khẩu trang, găng tay, tất... Bởi vậy, không ít gia đình cùng nhau tới đây vừa mua sắm, vừa có thể rong chơi, ngắm nhìn.

Khung cảnh chợ tấp nập, ồn ào suốt ngày, các quầy hàng san sát bên nhau. Quần áo, phụ kiện chăng mắc, treo buộc tứ phía, tưởng chừng lẫn lộn, nhưng thật lạ chẳng bao giờ nhầm lẫn, nhập nhằng. Các chủ quầy tỏ ra là những người kinh doanh chuyên nghiệp, khéo ăn nói, mời chào, chỉ dẫn cho người mua cặn kẽ, chu đáo. Bởi vậy, đã bước chân tới chợ Ninh Hiệp, hầu như khách chẳng bao giờ trở về tay không. Các mặt hàng bày bán trong chợ chất lượng, giá cả khác nhau, khách tha hồ lựa chọn.

Sau khi thỏa sức mua sắm, dạo chơi, du khách có thể dạo bước đến khu vực quầy hàng ăn uống để thưởng thức hương vị ẩm thực chế biến nóng sốt tại chỗ. Ở đây, khách được phục vụ nhiều món ăn: bún, miến, phở, bánh mì, cơm, trứng vịt lộn... Vài ba quầy bán chim quay, bánh rán, xúc xích thơm lừng cả góc chợ.

Ngoài cách thức truyền thống đến mua bán trực tiếp, nhiều gian hàng tại chợ Ninh Hiệp bắt kịp xu thế thời đại, ứng dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm và tìm mối khách. Việc thanh toán qua tài khoản, giao hàng tận nơi dần được các chủ hàng và khách mua lựa chọn để đỡ công sức đi lại…