Công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” và “Làng nghề truyền thống Hà Nội”

NDO -

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5427/QĐ-UBND về việc Công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” và “Làng nghề truyền thống Hà Nội”.

Nhờ có nghề trồng hoa giấy, làng Phù Đổng hiện thu hút nhiều khách du lịch.
Nhờ có nghề trồng hoa giấy, làng Phù Đổng hiện thu hút nhiều khách du lịch.

Cụ thể, một làng nghề được công nhận là “Làng nghề truyền thống Hà Nội” là làng nghề nón lá Vĩnh Thịnh, Xã Đại Áng, huyện Thanh Trì; ba làng nghề được công nhận là “Làng nghề Hà Nội”, gồm: Làng trồng quất cảnh xã Tàm Xá (xã Tàm Xá, huyện Đông Anh), làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ thôn Thù Lỗ (xã Liên Hà, huyện Đông Anh) và làng nghề cây cảnh hoa giấy thôn Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. 

Trong số này, ba làng nghề: quất cảnh Tàm Xá, đồ gỗ Thù Lỗ, hoa giấy Phù Đổng, tuy nghề chưa phát triển lâu năm, nhưng đã đem lại hiệu quả kinh tế cho địa phương, giải quyết lượng lớn lao động, cũng như tạo dấu ấn văn hóa.

Theo quyết định này, mỗi làng được công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” được UBND TP Hà Nội được tặng Bằng công nhận danh hiệuvà kèm theo kinh phí hỗ trợ là 12 triệu đồng. Mỗi làng được công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” được UBND thành phố tặng Bằng công nhận danh hiệu và kinh phí hỗ trợ là 6 triệu đồng.