Chiều 24/4, tại Tọa đàm “Bất động sản dòng tiền “cash home”: Phân khúc căn hộ dẫn dắt thị trường Hà Nội năm 2024” do Báo Xây dựng tổ chức, các chuyên gia và nhà đầu tư đã trao đổi, đánh giá về xu hướng đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Lâu nay trên các trang báo, trang thông tin đã dần vắng bóng tên gọi của phân khúc “nhà ở giá rẻ”, “nhà ở giá bình dân”. Ðiều này phản ánh thực tế, khi giá căn hộ tại những khu chung cư thấp nhất ở nội đô Hà Nội không còn rẻ nữa. Người dân có nhu cầu mua nhà để ở nay chỉ mong ngóng có được mức giá “phải chăng”, có thể chấp nhận được trong thời buổi giá chung cư tăng “vọt”.
Sau hai năm thực hiện chủ trương cán bộ, đảng viên chủ động đảm nhận việc mới, việc khó, quận Tây Hồ (Hà Nội) đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ áp lực ban đầu, việc triển khai công tác này đã trở thành động lực quan trọng không chỉ giúp quận tạo được bước đột phá trên nhiều lĩnh vực, mà còn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Khu vực phía nam Hà Nội gồm các huyện: Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa… có nhiều làng nghề truyền thống và di tích nổi tiếng. Nhưng trừ Khu danh thắng Hương Sơn (Chùa Hương) luôn đông khách, còn hầu hết các địa chỉ có tiềm năng du lịch đều đang “ngủ yên”. Với việc khai trương tuyến du lịch “Khám phá con đường di sản Nam Thăng Long-Hà Nội-Điểm về nguồn cội”, du lịch đến các huyện ở phía nam Thủ đô đang được đánh thức.
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, hiện nay Bộ Xây dựng đang xây dựng 3 Nghị định hướng dẫn, thi hành Luật Nhà ở năm 2023. Trong đó có nghị định dành riêng cho cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
Trong những tháng đầu năm 2024, các dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Hà Nội cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, tình hình dịch tay chân miệng lại có xu hướng gia tăng, số ca mắc tăng liên tục qua các tuần.
Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, thành phố Hà Nội luôn chú trọng bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, việc xây mới và sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đang được triển khai để từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Trong những năm gần đây, để đánh giá, so sánh các địa phương về năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, cải cách hành chính hay về hiệu quả quản trị công của các địa phương, nhiều chỉ số đã được xây dựng và công bố hằng năm.
Triển khai Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh", Quận ủy Tây Hồ nhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, để tạo xung lực mới trong xây dựng văn hóa người Hà Nội trên địa bàn.
Theo Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội, năm học 2024-2025, thành phố tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến với các lớp đầu cấp (mầm non 5 tuổi, lớp 1, lớp 6) trong thời gian từ ngày 1 đến 9/7/2024.
Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đầu tư xây dựng xã thành phường, huyện thành quận là nhiệm vụ quan trọng của giai đoạn 2021-2025, toàn bộ 15 xã của huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời huyện đã đạt 31/34 tiêu chí phát triển thành quận.
Thành phố Hà Nội và các tỉnh phía bắc sắp bước vào những ngày hè nắng nóng, dự báo nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao. Đây là vấn đề khiến các doanh nghiệp sản xuất lo lắng, mong muốn chính quyền thành phố và ngành điện có những giải pháp kịp thời để bảo đảm cung ứng điện thông suốt, đầy đủ.
Cuối tuần qua, công chúng và khách du lịch đã có dịp trải nghiệm một “Sa Pa thu nhỏ” khi chương trình Ngày hội Văn hóa, du lịch Sa Pa được tổ chức tại Vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Những sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc tại Sa Pa đã đem đến cho công chúng những cảm xúc thú vị; qua đó, góp phần kích cầu du lịch, tăng cường mối liên kết du lịch giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Lào Cai.
Những ngày này, người dân xã Hát Môn (huyện Phúc Thọ) rất phấn khởi khi được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, trở thành xã đầu tiên của huyện Phúc Thọ đạt danh hiệu này.
Giá chung cư tại Hà Nội tăng cao bất thường trong những tháng gần đây, người có nhu cầu mua nhà để ở thì hoang mang, không dám chốt giá, còn những người môi giới bất động sản cũng không dễ dàng gì có được một thương vụ thành công, khi thường xuyên gặp phải người bán luôn thay đổi giá bán theo chiều hướng ngày càng tăng cao.
Ngày 6/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Ứng dụng khoa học tâm lý-giáo dục Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Viện ( IAPE ) (1/4/2021-1/4/2024), với sự tham dự của gần 100 đại biểu nhà khoa học, chuyên gia tâm lý học, xã hội học và các chuyên ngành liên quan đại diện các viện nghiên cứu, các trường, bệnh viện, các trung tâm...
Tại hội nghị thường niên của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), các thành viên của hội là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đã chia sẻ những vấn đề còn vướng mắc đối với các loại hình dự án nhà ở như nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ...
Tại Kỳ họp thứ 15 tổ chức vào ngày 29/3 vừa qua, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI đã quyết nghị thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bảo đảm bộ máy chính trị hoạt động ổn định, người dân đồng thuận và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ-những yêu cầu ấy của thành phố Hà Nội khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 đang được các địa phương tập trung triển khai.
Ngay nơi Hai Bà Trưng tuẫn tiết thuở xưa (cửa sông Hát, tức sông Đáy), nhân dân đã lập một ngôi đền thờ, đó chính là đền Hát Môn, một trong những ngôi đền cổ nhất Việt Nam.
Theo kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2023, thành phố Hà Nội đạt 43,96 điểm, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn một số nội dung bị đánh giá thấp, cần phải khắc phục để cải thiện chỉ số PAPI trong thời gian tới.
Sau hơn ba năm triển khai Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025, thành phố Hà Nội đã hoàn thành 13 chỉ tiêu.
Ba tháng đầu năm 2024, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn biến phức tạp, cả ba tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết và người bị thương) đều tăng cao với 385 vụ tai nạn giao thông, làm 175 người chết, 313 người bị thương.
Ngay từ những tháng đầu năm 2024, Thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị thi công tăng cường nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công cả năm đạt hơn 95%.
Sau thời gian dài tạm dừng thi công vì nhiều lý do khác nhau, dự án xây dựng, mở rộng đường Tam Trinh đang được quận Hoàng Mai (Hà Nội) tập trung nguồn lực để triển khai trở lại. Hy vọng với quyết tâm cao cùng cách làm bài bản, tuyến đường quan trọng này sẽ sớm được xây dựng, giảm áp lực giao thông và cải thiện đời sống người dân trên địa bàn.
Mảnh đất Kẻ Gạ (làng Phú Gia xưa, nay thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) có nghề nấu xôi lâu đời. Sự khéo léo, cần cù của những người phụ nữ nơi đây giúp xôi Kẻ Gạ trở thành một món quà vừa ngon, vừa rẻ của người Hà Nội.
Chỉ còn hơn hai tháng nữa là tới kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập ở Hà Nội, vì vậy đây là thời điểm các thầy, cô giáo và học sinh lớp 9 tập trung cao độ để hoàn thành chương trình năm học và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi có tính cạnh tranh cao này.
Tại kỳ họp thứ 15 tổ chức vào ngày 29/3, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ xem xét thông qua đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; trong đó, hai nội dung được cử tri quan tâm là đề xuất áp dụng mô hình “thành phố trong Thủ đô” và định hướng quy hoạch cảng hàng không quốc tế thứ hai của Hà Nội.
Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” đang được các cấp, các ngành tập trung thực hiện. Đối với huyện Phú Xuyên, việc thực hiện Chỉ thị số 24 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và là giải pháp quan trọng để tạo thêm sức bật mới cho địa phương.
Hà Nội là địa phương được Tổ Công tác triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) của Chính phủ lựa chọn làm điểm. Sau hai năm, những tiện ích của Đề án 06 đã tạo nhiều thay đổi tích cực.