Chưa thể lơi lỏng

Ngày cuối tuần, siêu thị trên đường Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân) rất đông khách hàng đến mua sắm. Một nhóm nam thanh, nữ tú tất tả phi xe máy tới. Trong lúc mọi người từ tốn xếp hàng, thì nhóm bạn trẻ kéo nhau cùng vào. Nhân viên siêu thị nhã nhặn đề nghị các bạn trẻ giữ khoảng cách an toàn và thực hiện khử khuẩn hai tay trước khi vào siêu thị. Chàng trai có mái tóc buộc túm sau gáy buột miệng than vãn: “Bệnh dịch hết rồi còn bày vẽ sát trùng, sát khuẩn lằng nhằng, mất thời gian!”. Anh nhân viên nghe vậy mềm mỏng đáp lời: “Các em thông cảm, đây là quy định chung”. Thấy mấy cô gái trong nhóm đeo khẩu trang không đúng quy cách, một chị nhân viên nhẹ nhàng nhắc: “Mấy em kéo khẩu trang che mũi, miệng giúp chị nhé!”. Các cô gái nhõng nhẽo phẩy tay: “Phiền quá, bịt khẩu trang kín như bưng làm bong hết son phấn, lại ngạt thở lắm”. Đám bạn trẻ vùng vằng cự cãi. Khách hàng xúm vào góp ý mỗi người một câu thì họ mới chịu làm theo yêu cầu của nhân viên siêu thị về biện pháp phòng, chống dịch.

Tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, do vậy cả cộng đồng chưa thể chủ quan, dễ dãi khi đến nơi đông người. Mỗi cá nhân cần tiếp tục tuân thủ biện pháp tăng cường khử khuẩn; thường xuyên đeo khẩu trang khi ra ngoài; tự giác khai báo y tế; giữ đúng khoảng cách lúc giao tiếp; đồng thời không tập trung đông người. Có vậy, việc phòng dịch mới hiệu quả.