Chở vật liệu làm bẩn phố

Thời tiết Hà Nội đang mùa hanh khô, các phương tiện qua lại làm bụi trên mặt đường Nguyễn Khoái (quận Hoàng Mai) bốc lên mù mịt. Một chiếc xe bồn chở bê-tông trộn hối hả di chuyển. Tới khu vực gần dốc Lĩnh Nam, từ trên xe từng khối bê-tông tươi lả tả rơi xuống đường. Vài ba người điều khiển xe máy lần lượt lao trúng khối bê-tông, loạng choạng tay lái. Một phụ nữ đi xe đạp phía sau không tránh kịp đống bê-tông vừa rơi xuống, bị trượt ngã; túi đựng rau dưa, thực phẩm rơi xuống đường dập nát…

Dịp cuối năm, di chuyển trên tuyến đường đê Nguyễn Khoái, người tham gia giao thông thường chứng kiến cảnh tượng nhiều xe chở vật liệu không che chắn cẩn thận làm rơi vãi tứ tung xuống đường. Cát sỏi trơn trượt hoặc bê-tông khô cứng vô hình trung trở thành chướng ngại vật gây nguy hiểm.

Hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng thiếu an toàn như vậy rất cần được chính quyền và lực lượng chức năng kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và cảnh quan đô thị.