Cây cảnh rởm

Mưa lây phây, đường Kim Giang, quận Thanh Xuân, loang loáng nước. Người phụ nữ đội mũ bảo hiểm, che khẩu trang kín mặt, điều khiển xe máy chở mấy chậu cây hải đường, đỗ quyên, trà, xương rồng, sung, quất xinh xắn. Một số người đi đường dừng xe hỏi mua. Sau khi mặc cả giá, người phụ nữ nhận tiền, buộc cây lên xe cho khách, rồi nhanh chóng di chuyển sang hướng khác. Thấy người đàn ông vừa mua cây sung chi chít quả, một thanh niên đi ngang qua cất giọng bâng quơ: “Bác xem kỹ có quả nào bị gắn keo không?”. Người đàn ông đứng lại săm soi phát hiện một số quả sung tròn trịa được gài cắm giả tạo trên thân cây.

Cuối năm âm lịch, trên đường phố có khá nhiều người bán hoa, cây cảnh rong ruổi trên đường để phục vụ người dân mua về bày Tết. Trong đó có không ít người trà trộn bán hoa, cây cảnh rởm, chằng buộc tinh vi bằng dây thép hoặc gắn keo khiến người tiêu dùng mất tiền mà mua phải đồ giả. Cần xử lý nghiêm hành vi gian dối này!