Bảo đảm an toàn cho người đi đường

Ngõ 15 đường Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, Hà Nội) nằm giữa khu dân cư đông đúc, phương tiện giao thông qua lại tấp nập. Với chiều dài khoảng 200 m, cách đây không lâu trên đoạn ngõ này xuất hiện hai hố sụt lún giữa đường. Một hố ở gần trục đường Ngọc Hồi; một hố nằm tại vòng xuyến tiếp giáp đường Trần Thủ Độ. Để cảnh báo phương tiện qua lại, người dân dùng lốp xe, cành cây, cọc gỗ, dây rợ chằng buộc, rào chắn tạm bợ, nhếch nhác. Với thời tiết nắng ráo ban ngày, xe cộ đi qua có thể dễ dàng phát hiện để né tránh. Song nếu di chuyển vào ban đêm hoặc lúc mưa gió mịt mùng, tầm nhìn hạn chế thì rất khó quan sát. Vì thế, tại đây đã xảy ra một số vụ tai nạn, va quệt, có vụ để lại hậu quả

Không chỉ xảy ra ở ngõ 15 đường Ngọc Hồi, tình trạng hố sụt lún hay nắp hố ga vỡ hỏng thỉnh thoảng xuất hiện ở một số nơi khác trên địa bàn thành phố, có thể do trong lúc thi công hệ thống thoát nước hoặc đặt dây cáp, cơ quan chủ quản san lấp sơ sài, chưa dứt điểm. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương nên phối hợp các ngành chức năng sớm khắc phục những sự cố tương tự như vậy, đề phòng những tai nạn đáng tiếc có thể xảy