Bán hàng bên lề đường

- Giầy, dép giá rẻ nào!

Vừa thoáng thấy bóng người điều khiển xe máy chầm chậm ngang qua, chủ quầy giầy, dép trên vỉa hè đường Nguyễn Khoái lại cất giọng đon đả mời chào. Khách dừng xe máy dưới lòng đường ghé vào xem hàng. Ðống giầy, dép ngồn ngộn phủ kín đoạn vỉa hè. Một phụ nữ tóc xoăn đội nguyên mũ bảo hiểm tung tẩy bước tới đống giầy dép, cúi xuống lựa từng đôi giơ lên ngắm nghía. Sau hồi lâu lựa chọn, chị quyết định mua đôi giầy nữ xinh xắn. Chị này nấn ná chưa chịu đi ngay mà đứng lại cười nói với chủ hàng, chiếc xe máy vẫn dựng nghênh ngang dưới lòng đường. Lát sau, thêm vài người nữa đỗ xe, sà vào nhẩn nha săm soi, lựa hàng. Ở phía bên kia, thấp thoáng vài tụ điểm bày bán cọc tre, lá cọ, cho thuê cốp-pha lấn chiếm vỉa hè. Cách quầy giầy dép, kinh doanh vật liệu không xa, một số người bán bánh rán, trứng vịt lộn, ngô nướng, khoai luộc… ngồi ngay bên mép đường bán hàng…

Mặc dù cơ quan chức năng nhiều lần ra quân giải tỏa, song tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán hàng tràn lan, nhếch nhác vẫn diễn ra nhức nhối, nhất là vào buổi tối, ảnh hưởng không nhỏ an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, rất đáng lo ngại.