Để người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh

Chỉ còn hơn mười ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đến nay, mọi công tác phục vụ người dân Thủ đô đón Tết đã sẵn sàng. Thành phố dành gần 288 tỷ đồng thăm, tặng quà gần 825 nghìn đối tượng chính sách.

Các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tập kết lượng hàng hóa Tết trị giá khoảng 26 nghìn tỷ đồng. Sở Văn hóa và Thể thao đã cơ bản hoàn thành phương án trang trí chiếu sáng và đang lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, người dân để tiếp tục điều chỉnh phù hợp cảnh quan, đồng thời phối hợp Sở Xây dựng trang trí hoa, cây cảnh tại 13 địa điểm công cộng, tám tuyến đường trọng điểm, 11 cơ quan.

Lần đầu thành phố tổ chức trình chiếu ánh sáng tại năm địa điểm gồm: Ngã tư Hàng Khay-Tràng Tiền, ngã tư Tràng Tiền-Ngô Quyền, vườn hoa tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Công viên Lê-nin, quảng trường sân vận động Mỹ Đình. Các chương trình văn hóa nghệ thuật được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ người dân tại 30 quận, huyện, thị xã trong đêm giao thừa.

Công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, cung cấp điện, nước sinh hoạt, công tác khám, chữa bệnh… được tăng cường, bảo đảm phục vụ người dân trong dịp Tết. Sở Giao thông vận tải đã chuẩn bị 25 xe khách đưa công nhân về quê ăn Tết, hoàn thành việc xén dải phân cách đường Nguyễn Chí Thanh trước ngày 23 tháng Chạp, tổ chức giao thông linh hoạt, kịp thời tại các điểm có nguy cơ ùn tắc…

Tại phiên họp giao ban công tác tháng 1 giữa lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội với giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai một số công tác trọng tâm phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán. Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường kiểm tra công tác tổ chức lễ hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bên cạnh việc chăm lo các đối tượng chính sách, cần quan tâm hơn nữa đến công nhân lao động, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Sở Y tế chuẩn bị tốt công tác khám, chữa bệnh cho người dân; có phương án chăm lo người bệnh đón Tết tại các bệnh viện. Sở Công thương phối hợp các quận, huyện, thị xã tổ chức các chợ hoa ngăn nắp, trật tự; cung ứng hàng Tết cho người dân vùng sâu, vùng xa; phối hợp Công an thành phố kiểm tra, xử lý các hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả.

Sở Giao thông vận tải chủ trì công tác phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; điều tiết các đơn vị vận tải, bảo đảm đưa tất cả người dân có nhu cầu về quê ăn Tết.

Công an thành phố tiếp tục triển khai đợt cao điểm tiến công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các lễ hội; không để xảy ra hiện tượng đốt pháo nổ trong dịp Tết. Bộ Tư lệnh Thủ đô bảo đảm an toàn tuyệt đối kế hoạch bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại 32 điểm trên địa bàn.

Như vậy, đến thời điểm này, về cơ bản, các đơn vị đã chủ động triển khai các công việc phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán đúng tiến độ. Tuy nhiên, những diễn biến trên thực tế đôi khi rất khó lường, nhất là thị trường hàng hóa, thực phẩm, tình hình giao thông, công tác vận tải hành khách, công tác bảo đảm trật tự an ninh trong những ngày giáp Tết. Vì vậy, với vai trò người đứng đầu, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; tổng giám đốc, giám đốc các tổng công ty, công ty trực thuộc thành phố phải chỉ đạo đơn vị mình nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Hà Nội về một số công tác trọng tâm tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, bảo đảm người dân Thủ đô đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.