Xuất hiện ổ dịch mới, Quảng Nam phong tỏa 154 hộ dân

NDO -

Chiều 13/10, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Mai Văn Mười cho biết, liên quan đến ca mắc Covid-19 trong cộng đồng (BN 843822) do Bộ Y tế công bố tối 12/10, ngành y tế tỉnh đã phối hợp các địa phương liên quan khẩn trương rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân này.

Ngành y tế khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các F1.
Ngành y tế khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các F1.

Bước đầu xác định có thêm 9 người dương tính với SARS-CoV-2 và 10 trường hợp khác nghi nhiễm Covid-19.

Qua test nhanh các thành viên trong gia đình BN 843822 (Hồ Thị N., sinh năm 2003, dân tộc Gié-triêng) trú tại thôn 1, xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, ngành y tế phát hiện em ruột của bệnh nhân là H.T.N.M (đang học lớp 8/2, Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) bán trú và Trung học cơ sở (THCS) Phước Chánh) cho kết quả dương tính.

Sau đó, tiếp tục mở rộng đối tượng xét nghiệm đối với học sinh, giáo viên tại Trường PTDT bán trú và THCS Phước Chánh, đã phát hiện thêm nhiều học sinh dương tính với SARS-CoV-2.

Bước đầu qua truy vết và xét nghiệm, đã khẳng định 9 người ở huyện Phước Sơn dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có nhiều người thân và hàng xóm của BN 843822.

Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn Lê Quang Trung cho biết, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, UBND huyện đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội đối với toàn bộ xã Phước Chánh và phỏng tỏa cứng toàn bộ thôn 1, xã Phước Chánh (với 154 hộ, hơn 600 nhân khẩu) từ ngày 13/10. Đồng thời yêu cầu địa phương và các ngành liên quan, kích hoạt ngay các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất.

Trong sáng 13/10, lực lượng y tế huyện Phước Sơn tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 341 học sinh và 29 cán bộ giáo viên, nhân viên đang công tác tại Trường PTDT bán trú và THCS Phước Chánh.

Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ Nguyễn Hồng Lai cho biết, liên quan đến BN 843822, trong đêm qua và sáng 13/10, TP Tam Kỳ đã tiến hành truy vết và đưa đi cách ly tập trung 26 F1. Tất cả F1 này đã có kết quả âm tính lần 1; đồng thời hiện đang rà soát, lấy mẫu các F2 liên quan đến BN 843822.

Lịch trình di chuyển của BN 843822 cụ thể như sau:

Ngày 29/8 đến 24/9, bệnh nhân giữ con thuê cho một gia đình tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn.

Ngày 25/9 đến 8/10, bệnh nhân khu trú tại thôn 1, xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn. Trong thời gian trên, bệnh nhân ở tại nhà phụ ba mẹ làm rẫy của gia đình.

Ngày 9/10, bệnh nhân di chuyển từ xã Phước Chánh đến thị trấn Khâm Đức, trong khoảng thời gian ở tại thị trấn Khâm Đức, bệnh nhân có ăn tại quán ăn Hoa Tứ, tại 156 Nguyễn Văn Linh, thị trấn Khâm Đức. Đến 12 giờ 30 phút đi xe khách Bá Tý (chuyến Khâm Đức - Tam Kỳ) xuống Tam Kỳ. Tại TP Tam Kỳ, bệnh nhân đi ăn uống, nhưng không nhớ địa chỉ.

Ngày 10/10, bệnh nhân đến Công ty Panko Tam Thăng (TP Tam Kỳ) nộp hồ sơ xin việc và khám sức khỏe. Khi đến TP Tam Kỳ, bệnh nhân ở tại nhà trọ của vợ chồng Hồ Thị L., cùng em Hồ Thị Nh. và Hồ Thị N.…

Ngày 11/10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng và đi mua thuốc uống. Sáng 12/10, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện đa Khoa Minh Thiện (Tam Kỳ) và test nhanh có kết quả dương tính. Cùng ngày kết quả PCR khẳng định dương tính.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan