Vĩnh Long tiếp nhận cách ly 160 công dân trở về từ Singapore

NDO -

NDĐT – Sáng 1-6, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, Văn Công Minh cho biết, tỉnh Vĩnh Long vừa tiếp đón 160 công dân trên chuyến bay VN650 từ Singapore về Cần Thơ vào chiều 31-5, được cách ly tại Trường Quân sự địa phương tỉnh Vĩnh Long (xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Trong số 160 công dân, có 52 nam, 108 nữ (13 trẻ em, 11 phụ nữ mang thai).

Trường Quân sự địa phương tỉnh Vĩnh Long, nơi tiếp nhận và cách ly 160 công dân trở về từ Singapore.
Trường Quân sự địa phương tỉnh Vĩnh Long, nơi tiếp nhận và cách ly 160 công dân trở về từ Singapore.

Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 8-3 đến ngày 31-5, có 2.837 trường hợp người nước ngoài, công dân Việt Nam từ các quốc gia, vùng dịch tạm trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Số trường hợp còn đang theo dõi tình hình sức khỏe trong 14 ngày là 26 trường hợp, gồm: Trung Quốc (1), Campuchia (2), Pháp (1), Singapore (1), Việt Nam (21). Số người hết thời gian theo dõi sức khỏe là 2.811 trường hợp.

Các khu công nghiệp trong tỉnh Vĩnh Long có 13 doanh nghiệp, với 272 lao động nước ngoài làm việc: Trung Quốc (133), Đài Loan (Trung Quốc) (117), Hàn Quốc (11), Philippines (9), Hồng Công (Trung Quốc) (1), Malaysia (1).

Hiện nay, Vĩnh Long tiếp tục cập nhật danh sách, theo dõi tình hình sức khỏe người đến từ hoặc trở về từ vùng có dịch, bệnh do Covid-19; tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính không rõ nguyên nhân có yếu tố dịch tễ liên quan và giám sát các trường hợp nghi ngờ tại các cơ sở khám chữa bệnh, các khu công nghiệp và tại cộng đồng; rà soát, bảo đảm thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện,… sẵn sàng tiếp nhận, thu dung, điều trị, cách ly bệnh nhân và triển khai các biện pháp phòng, chống khi có bệnh, dịch xảy ra; tổ chức hai đoàn giám sát hoạt động phòng lây nhiễm và kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn; tiếp tục phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; xây dựng bệnh viện dã chiến theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19, Bộ Y tế và UBND tỉnh Vĩnh Long.