Việt Nam hỗ trợ công dân về nước

Trong hai ngày 9 và 10-8, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ca-na-đa và Hàn Quốc, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn 300 công dân Việt Nam từ Ca-na-đa và Hàn Quốc về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người bị bệnh nặng, sinh viên đã hoàn thành khóa học không có nơi lưu trú, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, người đi du lịch bị kẹt lại và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Các Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-na-đa và Hàn Quốc cử cán bộ trực tiếp đến sân bay phối hợp với hãng hàng không hỗ trợ công dân. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, những người tham gia chuyến bay được giám sát y tế, cách ly tập trung theo đúng quy định.

* Ngày 10-8, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) và Hãng hàng không Bamboo Airways đã phối hợp các cơ quan chức năng UAE đưa hơn 260 công dân Việt Nam về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, lao động hết hạn hợp đồng, không có nơi cư trú và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ công dân tại sân bay. Hãng hàng không thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

* Theo tin nước ngoài và TTXVN, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) vừa công bố cuốn sách thứ hai về công trình nghiên cứu chung có tiêu đề “Thúc đẩy tiếp cận công nghệ y tế và sáng tạo: Mối liên hệ giữa y tế công cộng, sở hữu trí tuệ và thương mại”. Tổng Giám đốc WHO T.Ghê-brây-ê-xút kêu gọi dỡ bỏ mọi rào cản đối với khả năng tiếp cận công nghệ y tế, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đáng báo động tại nhiều nơi trên thế giới.

* Theo thống kê trên trang worldometers.info, đến chiều 10-8, số ca mắc Covid-19 toàn thế giới đã chạm mốc 20 triệu người, trong đó hơn 734 nghìn người chết. Chỉ trong bốn ngày, thế giới có thêm một triệu ca bệnh, sau khi ghi nhận mốc 19 triệu ca hôm 6-8. Mỹ, Bra-xin, Ấn Độ, Nga và Nam Phi tiếp tục là những “điểm nóng” dịch bệnh, trong đó số ca nhiễm tại Mỹ là gần 5,2 triệu người, hơn 165.600 trường hợp chết.

* Chính quyền thủ đô Xơ-un của Hàn Quốc lo ngại nguy cơ bùng phát ổ dịch mới sau khi tám người tại khu chợ truyền thống lớn nhất ở Hàn Quốc Nam-đê-mun dương tính với Covid-19. Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, đã phát hiện ba biến dị mới ở người bệnh mắc Covid-19 và báo cáo lên WHO.

* Nhật Bản ghi nhận thêm 1.344 ca nhiễm, nâng tổng số người mắc bệnh lên 46.783 ca, trong đó 1.040 ca chết. Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê cam kết đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát dịch bệnh để tránh phải ban bố thêm tình trạng khẩn cấp.

* Ấn Độ có số ca nhiễm và người chết do Covid-19 nhiều nhất châu Á. Gần đây, Ấn Độ liên tục ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức hơn 60.000 trường hợp mỗi ngày.

* In-đô-nê-xi-a và Phi-li-pin đứng đầu Đông - Nam Á về số ca nhiễm và người chết do dịch bệnh. In-đô-nê-xi-a có 5.765 người chết do Covid-19, vượt xa con số 4.634 trường hợp chết tại Trung Quốc. 

* Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 49 ca nhiễm, trong đó có 35 ca nhập cảnh, 14 ca lây nhiễm trong cộng đồng đều ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. 

* Giới chức tại bang Vích-to-ri-a, tâm điểm của đợt dịch Covid-19 thứ hai tại Ô-xtrây-li-a, cho biết, có 19 người tại bang này chết trong vòng 24 giờ. Nhiều bang khác của Ô-xtrây-li-a cũng thông báo số ca mắc và chết.

* Anh ghi nhận thêm 1.062 ca mắc, con số cao nhất từ cuối tháng 6, trong bối cảnh nhiều khu vực tại Anh gia tăng quan ngại bùng phát làn sóng Covid-19 thứ hai. Hy Lạp có 203 ca mắc mới, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

* Tình hình dịch diễn biến phức tạp tại Trung Đông. Nhiều nước, trong đó có I-ran, I-rắc, A-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới một ngày. Nhiều nơi cảnh báo dịch chưa “đạt đỉnh”.

* Vê-nê-xu-ê-la gia hạn tình trạng báo động về dịch Covid-19 thêm 30 ngày và là lần gia hạn thứ năm. Dịch bệnh tiếp tục diễn biến xấu khiến chính phủ On-đu-rát quyết định kéo dài lệnh giới nghiêm tới ngày 23-8.

* An-giê-ri và Ma-rốc tái áp đặt các biện pháp hạn chế để ngăn chặn sự lây lan nhanh của dịch bệnh. Tại Ma-rốc, số ca nhiễm ở mức 1.000 ca/ngày, gấp nhiều lần so con số kỷ lục được ghi nhận trước thời điểm nới lỏng cách ly.