Việt Nam còn sáu ca dương tính với SARS-CoV-2

NDO -

NDĐT - Việt Nam đã có hai ngày liên tiếp không ghi nhận thêm nhiễm Covid-19 mới. Hiện nay chỉ còn 11 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế và đã có năm bệnh nhân âm tính ít nhất một lần, chỉ còn sáu ca dương tính với SARS-CoV-2.

Việt Nam còn sáu ca dương tính với SARS-CoV-2

Tính từ 6 giờ ngày 16-4 đến 18 giờ ngày 15-6, Việt Nam đã có 60 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 18 giờ ngày 15-6, Việt Nam có tổng cộng 194 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 8.792 người, trong đó có 96 ca cách ly tập trung tại bệnh viện; 7.778 ca cách ly tập trung tại cơ sở khác và 918 ca cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, ca bệnh nặng nhất - BN91 đã cai thở máy được ba ngày, tự thở với ô-xy hỗ trợ 2 lít/phút. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ hai tay đang dần hồi phục về mức gần bình thường, sức cơ hai chân cải thiện 4/5, có thể giao tiếp tốt được bằng lời nói. Chức năng thận của bệnh nhân đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt, men tụy bình thường. Bệnh nhân còn cần thêm thời gian để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động, trong quá trình hồi phục có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

Đến nay, Việt Nam vẫn ghi nhận 334 ca mắc, đã có 323 được điều trị khỏi, chiếm tỷ lệ 96,7%. Trong số 11 ca đang còn điều trị, hiện có hai ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và ba ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2.