TP Hồ Chí Minh cách ly bốn ca Covid-19 nhập cảnh mới

NDO -

Ngày 20-1, Việt Nam ghi nhận có thêm bốn ca nhiễm Covid-19 mới, đều là những công dân Việt Nam trở về từ Mỹ ngày 17-1, được cách ly tập trung tại TP Hồ Chí Minh. 

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Ca bệnh 1.541 (BN1541) là nữ, 72 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Ngày 17-1, bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hồng Kông (Trung Quốc) nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay CX799, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả xét nghiệm ngày 19-1, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

Ba ca bệnh BN1542, nữ, 19 tuổi; BN1543, nữ, 14 tuổi và BN1544, nữ, 10 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh cũng từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay OZ735, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh ngày 17-1. 

Kết quả xét nghiệm ngày 19-1 của cả ba bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, hôm nay có bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm: BN1426, BN1449, BN1450, BN1474, nâng tổng số ca khỏi bệnh tại Việt Nam lên 1.406 ca. 

Trong số các ca đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện có 14 ca âm tính lần 1, 10 ca âm tính lần 2 và tám ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19