Thêm một bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết ở Đác Lắc

NDO -

NDĐT- Chiều 21-8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, trên địa bàn tỉnh Đác Lắc vừa có thêm một bệnh nhân tử vong nghi do sốt xuất huyết (SXH). Bệnh nhân là cháu trai, sinh năm 2010, trú ở thôn 7, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đác Lắc.

Lực lượng dân quân hướng dẫn người dân ở huyện Cư M’gar lật úp các vật dụng chứa nước để không còn nơi muỗi sinh sản, phòng chống SXH.
Lực lượng dân quân hướng dẫn người dân ở huyện Cư M’gar lật úp các vật dụng chứa nước để không còn nơi muỗi sinh sản, phòng chống SXH.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 20-8, bệnh nhân được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng vật vã, kích thích, môi tím, chi lạnh, thở oxy, nổi vân tím toàn thân và chấm xuất huyết toàn thân, tổng trạng béo phì.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc SXH Dengue ngày sáu, suy hô hấp độ IV, béo phì, tiên lượng bệnh rất nặng. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và hồi sức tích cực, tuy nhiên do bệnh chuyển biến nặng, cháu bé đã tử vong vào chiều tối cùng ngày.

Hiện ngành y tế Đác Lắc đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm. Theo người nhà bệnh nhân, chiều 15-8, cháu bé phát bệnh với các triệu chứng sốt liên tục. Gia đình cho cháu đi điều trị tại cơ sở y tế tư nhân và truyền năm chai dịch (không rõ chủng loại). Đến sáng 20-8, bệnh nhân vẫn sốt liên tục và nổi vân tím toàn thân, người nhà đã đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar điều trị trong tình trạng có sốc. Sau đó, cháu bé được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Đây là trường hợp thứ ba tử vong do SXH từ đầu năm đến nay ở Đác Lắc.

Tính đến ngày 20-8, trên địa bàn tỉnh Đác Lắc đã ghi nhận hơn 12 nghìn trường hợp mắc bệnh SXH. SXH đã lan rộng khắp 15 huyện, thị xã, thành phố và tập trung nhiều tại TP Buôn Ma Thuột, huyện Buôn Đôn, Cư M’gar, Krông Ana, Krông Búc, Krông Năng, Krông Pắc...