Thêm bốn ca Covid-19, Hải Dương cách ly bốn cụm dân cư

NDO -

Ngày 17-8, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại các cụm dân cư để phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh tỉnh đã có 10 ca nhiễm virus Sar-CoV-2, tất cả đều liên quan đến ổ dịch Thế giới bò tươi ở 36 Ngô Quyền. 

Khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở đầu đường Thanh Niên.
Khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở đầu đường Thanh Niên.

Theo Quyết định, TP Hải Dương ngay lập tức thiết lập vùng cách ly y tế đối với: Khu phố Ngô Quyền (đoạn từ số nhà 154 đến số nhà 210), phường Tân Bình; toàn bộ ngõ 64 phố Quang Trung, phường Quang Trung; toàn bộ khu phố Lại Kim Bảng (gồm các điểm lân cận, tiếp giáp với Mai Hắc Đế, Tăng Bạt Hổ, - Trần Tiến), phường Bình Hàn; khu phố Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình (đoạn từ số nhà 98 đến ngã tư tiếp giáp đường Thanh Bình), bao gồm các phần đường và các ngõ lân cận sau: Phố Trần Nguyên Đán cắt qua đường Nguyễn Văn Linh, từ số nhà 71 đến số nhà 113; ngõ 166 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 3; ngõ 186 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 6; ngõ 237 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 28; ngõ 253 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 7. 

Thời gian áp dụng 28 ngày kể từ 0 giờ ngày 18-8.

Trước đó, TP Hải Dương cũng đã thực hiện cách ly y tế các cụm dân cư thuộc các tuyến phố Ngô Quyền, Trần Quang Giáp và Nguyễn Văn Linh.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19