Thanh Hóa quản lý chặt người hồi hương, xử lý ổ dịch cộng đồng

NDO -

Từ 18 giờ ngày 14 đến 18 giờ ngày 15/10 tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 23 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có 15 ca bệnh liên quan đến 2 ca bệnh phát hiện trong cộng đồng tại xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn.

Công nhân hồi hương khai báo y tế tại điểm đón, tiếp ở xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.
Công nhân hồi hương khai báo y tế tại điểm đón, tiếp ở xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Vào ngày 14/10, căn cứ kết quả xét nghiệm RT-PCR, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa xác nhận cặp vợ chồng ở xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn dương tính với Covid-19. Ngay sau đó, ngành y tế tỉnh đã việc khẩn trương bao vây, chặn dịch, cử các đội phản ứng nhanh truy vết thần tốc các trường hợp liên quan.

Theo đó, lực lượng chức năng đã truy vết được 391 F1, hơn 2.152 F2, lấy 284 mẫu xét nghiệm PCR, mẫu tầm soát khoảng 6 nghìn người. Liên quan chùm ca bệnh trên, vào ngày 15/10 có thêm 1 bệnh nhân là con gái của cặp vợ chồng trên, 5 công nhân nhà máy ô-tô Veam, 9 người ở xã Quang Trung, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn mắc Covid-19.

Ngày 15/10, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận phát hiện thêm 7 công dân hồi hương về từ các tỉnh, thành phố phía nam, đang thực hiện cách ly theo quy định và một nhân viên Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa dương tính với SARS-CoV-2. Lũy kế từ ngày 3/10 đến nay tỉnh Thanh Hóa phát hiện 2 lái xe và 70 người dương tính với Covid-19 là công dân hồi hương, đang thực hiện cách ly y tế, 15 ca liên quan ổ dịch trong cộng đồng phát hiện ở thị xã Bỉm Sơn.

Thanh Hóa tiếp tục đón công dân hồi hương trên tuyến đường bộ, thành lập thêm chốt kiểm soát liên ngành ở Cảng hàng không Thọ Xuân, ga Thanh Hóa và ga thị xã Bỉm Sơn để tổ chức đón hành khách về các địa phương đi đôi tăng cường giám sát y tế, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có công văn số 15-CV/TU về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm ổ dịch Covid-19 tại thị xã Bỉm Sơn, nêu rõ tập trung xét nghiệm nhanh kháng nguyên sàng lọc virus SARS-CoV-2 cho toàn dân trên địa bàn thị xã nhằm nhanh chóng phát hiện, bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng, phong tỏa diện hẹp những nơi phát hiện có ca F0.

Thị xã Bỉm Sơn thực hiện ngay các biện pháp giãn cách xã hội “ai ở đâu ở yên đó”, “không có việc thực sự cần thiết, không ra ngoài”; tạm dừng tất cả các hoạt động dịch vụ không thiết yếu; cho học sinh các trường tạm nghỉ học cho đến khi có thông báo mới; tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở sản xuất đã phát hiện có ca F0.