Tây Ninh cách ly ba ca mắc Covid-19 khi nhập cảnh

NDO -

Chiều 8-9, Sở Y tế Tây Ninh cho biết vừa cách ly ngay sau khi nhập cảnh ba người mắc Covid-19. Đó là các bệnh nhân 1052, 1053 và 1054.

Lấy mẫu xét nghiệm tại nơi cách ly ở Tây Ninh.
Lấy mẫu xét nghiệm tại nơi cách ly ở Tây Ninh.

BN1052 (35 tuổi, nam, quê Lào Cai), từng cùng con trai ba tuổi (BN1053) sang Campuchia làm thuê, đến ngày 26-8 về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Sau khi nhập cảnh, hai bố con được đưa đi cách ly. Ngày 29-8, kết quả xét nghiệm âm tính, ngày 7-9 xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 25-8, BN1054 (26 tuổi, nữ, quê Khánh Hòa) từ Campuchia nhập cảnh về Việt Nam, qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, được đưa về khu cách ly tập trung. Ngày 26-8, lấy mẫu xét nghiệm lần đầu cho kết quả âm tính, xét nghiệm lần 2 vào ngày 7-9 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, ba người bệnh đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh. Ngành y tế đã xác minh có 35 trường hợp tiếp xúc gần (F1) và 80 trường hợp F2 và đang cho cách ly theo dõi sức khỏe theo quy định.

Tại Tây Ninh, tính từ đầu mùa dịch đến nay, có bảy ca nhiễm Covid-19, đều phát hiện sớm khi nhập cảnh; có bốn ca đã chữa khỏi hoàn toàn.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19