Tập trung giúp tỉnh Hải Dương khoanh vùng, dập dịch

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, ngày 15-8, có thêm 21 người bệnh (người bệnh từ thứ 930 đến 950) mắc Covid-19, trong đó Đà Nẵng 11 người; Quảng Nam bốn người; Hải Dương một người. 

TP Hồ Chí Minh bốn người, Nam Định một người, đều được cách ly sau khi nhập cảnh. Đến 18 giờ ngày 15-8, cả nước có 950 người mắc Covid-19, trong đó số người mắc liên quan Đà Nẵng từ ngày 25-7 đến nay là 477 người. Bên cạnh đó, trong ngày 15-8, đã có 10 người  bệnh mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh (người bệnh số: 467, 684, 706, 768, 801, 799, 809, 813, 826, 783).

* Cùng ngày, ghi nhận thêm hai người mắc Covid-19 chết (người bệnh 702, nam 63 tuổi; người bệnh 699, nam 75 tuổi). Tính đến cuối giờ chiều 15-8, cả nước có 23 người bệnh Covid-19 chết.

* Sáng 15-8, tại Trung tâm quản lý và điều hành trực tuyến hỗ trợ chẩn đoán và điều trị Covid-19 diễn ra lớp tập huấn về chế độ dinh dưỡng trong điều trị cho người nhiễm Covid-19 cho hàng trăm cán bộ các khoa: Dinh dưỡng, hồi sức tích cực, cấp cứu, truyền nhiễm và các cán bộ y tế đang làm việc tại bệnh viện, khu cách ly người nghi nhiễm trên toàn quốc. Các chuyên gia dinh dưỡng đã cập nhật các kiến thức về dinh dưỡng cho cán bộ y tế và trao đổi, hướng dẫn cán bộ  y tế thực hiện chế độ dinh dưỡng cho người bệnh trưởng thành và bệnh nhi nhiễm Covid-19. Theo TS Chu Thị Tuyết, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng (Bệnh viện Bạch Mai), người bệnh nặng sử dụng thuốc mà không tăng cường dinh dưỡng sẽ dẫn tới tình trạng suy dinh dưỡng, suy kiệt, chậm phục hồi và phải nằm viện dài ngày. Các bệnh viện phải đặc biệt quan tâm vấn đề dinh dưỡng lâm sàng giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi của người bệnh.

* Tối 14-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế hỗ trợ 5.000 bộ kít xét nghiệm PCR, 100 nghìn khẩu trang y tế, 2.000 khẩu trang N-95 và 5.000 bộ quần áo bảo hộ. Số vật tư này phục vụ việc lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 và khoảng 2.000 người trong khu dân cư bị phong tỏa. 

Theo đề nghị của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, chiều ngày 14-8, Bộ Y tế đã điều đội cơ động của Bệnh viện Bạch Mai gồm năm chuyên gia y tế đến hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Hải Dương phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, Bộ Y tế  phối hợp tỉnh Hải Dương truy vết, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, nhanh chóng khôi phục toàn bộ hệ thống máy xét nghiệm Covid-19 tại địa phương, xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng, dự kiến 1.500 mẫu/ngày. Bộ Y tế đã yêu cầu Trường đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ ngành y tế Hải Dương xét nghiệm Covid-19.    

* Ngày 15-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với tổ dân phố 29 và một phần tổ dân phố 30, 43, 44 (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) từ 0 giờ ngày 15-8 đến 0 giờ ngày 29-8, có thể gia hạn thêm.

* Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng quyết định chọn Khu Villas Hinode thuộc dự án Mikazuki Spa & Hotel Resort (Khu du lịch Xuân Thiều, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) làm cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 đối với cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, bắt đầu từ ngày 15-8.

* Ngày 15-8, Bệnh viện C Đà Nẵng (Bộ Y tế) khai trương hệ thống xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2. Đoàn tăng cường của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đã thiết kế phòng bảo đảm an toàn sinh học, lắp đặt, hiệu chỉnh thiết bị, thiết lập quy trình và đào tạo xét nghiệm khẳng định vi-rút SARS-CoV-2 tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

* Từ 0 giờ ngày 16-8, chợ Nại Hiên Đông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng mở cửa hoạt động trở lại. 100% mẫu xét nghiệm Covid-19 của tiểu thương, nhân dân sinh sống chung quanh khu vực chợ Nại Hiên Đông và người dân đi chợ tại thời điểm lấy mẫu có kết quả âm tính. Sau 14 ngày cách ly y tế, đến 16 giờ ngày 14-8, Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ được dỡ bỏ lệnh cách ly. Việc tiếp nhận khám, chữa bệnh cho người dân được thực hiện từ ngày 15-8.

* Chiều 15-8, đội phản ứng nhanh số 7 của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) gồm ba thành viên đều là điều dưỡng của Khoa Thận nhân tạo đến TP Đà Nẵng hỗ trợ công tác điều trị người bệnh chạy thận nhân tạo nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa Hòa Vang. Đến nay, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử bảy đội phản ứng nhanh với 19 thành viên chi viện cho Đà Nẵng và Quảng Nam.

* Ngày 15-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã hoàn tất lấy mẫu xét nghiệm cho những người trở về từ Đà Nẵng từ ngày 1-7. Kết quả xét nghiệm có 51.577 trường hợp âm tính, sáu trường hợp dương tính (Bộ Y tế đã công bố), 866 trường hợp đang đợi kết quả xét nghiệm. TP Hồ Chí Minh chưa phát hiện các trường hợp nhiễm mới từ nhóm tiếp xúc với bệnh nhân.

* Ngày 15-8, hơn 200 đoàn viên thanh niên tỉnh Phú Yên tình nguyện đến các chợ, siêu thị và các khu phố trên địa bàn TP Tuy Hòa tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng Bluezone và NCOVI.  Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến hết ngày 14-8, tỉnh Phú Yên có 77.831 người cài đặt ứng dụng Bluezone (chiếm 8,1% dân số). Ba địa phương có số người cài đặt và sử dụng cao nhất lần lượt là: TP Đà Nẵng, Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh. Ngày 14-8, sau khi phát hiện trên hệ thống ứng dụng Bluezone có 17 ca nhiễm, ca nghi nhiễm ở TP Đà Nẵng và Hà Nội, cơ quan chức năng đã tiến hành truy vết được 82 trường hợp F1 và F2 nằm ngoài danh sách đã biết theo cách truy vết truyền thống.