Tạo chuyển biến tích cực trong phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

NDO -

Ngày 5-3, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2012 và bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

Tham dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Ðại tướng Trần Ðại Quang, Bộ trưởng Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành ở T.Ư, lãnh đạo các tỉnh, thành phố và đại diện các tổ chức quốc tế.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tính đến hết năm 2012, số trường hợp nhiễm HIV còn sống là 210.700 người, số người bệnh AIDS còn sống là hơn 61.600 người. Cả nước hiện có hơn 172 nghìn người nghiện ma tuý. Có 60 trong số 63 địa phương có người nghiện, trong đó số người nghiện đang ở cộng đồng chiếm 65%; số người đang cai nghiện trong các cơ sở chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội là 24%. Năm 2012, có gần 47 nghìn lượt người được chữa trị cai nghiện. Công tác điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Mê-tha-đôn bước đầu đạt kết quả tích cực, góp phần giảm tỷ lệ tái nghiện, giảm các hành vi phạm tội do người nghiện gây ra và tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng, tìm kiếm việc làm.

Về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, hiện nay, cả nước có khoảng 30 nghìn người hoạt động bán dâm. Năm 2012, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 11 nghìn cơ sở vi phạm, bắt giữ hơn 1.100 vụ với gần 4.800 đối tượng, xử lý hình sự gần 800 vụ, hơn 1.000 đối tượng, giải cứu nhiều nạn nhân là trẻ em.

 Năm 2013, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đề ra mục tiêu giảm 5% số người nghiện ma túy so năm 2012; 100% số người nghiện có hồ sơ quản lý; không để phát sinh tụ điểm phức tạp mới; giảm từ 5 đến 10% số xã, phường, thị trấn có ma túy; phát hiện, triệt xóa 100% diện tích tái trồng cây có chất ma túy; tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế và điều trị dự phòng lây truyền HIV, mở rộng các dịch vụ xét nghiệm HIV; tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động can thiệp giảm tác hại, đặc biệt là chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

 Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm. Phó Thủ tướng cho rằng, những kết quả đạt được chưa thật sự bền vững, tình hình bệnh dịch HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm còn diễn biến phức tạp, tội phạm và tệ nạn ma túy chưa giảm và là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác. Nguyên nhân là do sự vào cuộc của hệ thống chính trị chưa quyết liệt, thường xuyên, liên tục cho nên hiệu quả chưa cao. Việc triển khai các văn bản, chính sách đi vào cuộc sống còn chậm. Quá trình kiểm tra, xử lý chưa chủ động, kịp thời để phòng ngừa một cách tốt nhất.

 Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm. Ðồng thời đề nghị, ngay trong năm 2013 phải tạo sự chuyển biến tích cực đối với công tác này từ T.Ư đến địa phương với việc kiểm tra, đánh giá, chỉ đạo kịp thời hơn nữa.

 Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.