Tai biến khi hút mỡ tại thẩm mỹ viện

Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác cho biết, vừa tiếp nhận điều trị cho nữ bệnh nhân N.T. H (ở Vĩnh Phúc) bị bỏng độ ba, da vùng đùi, tiên lượng có thể phải ghép da một số vị trí, và di chứng sẽ là các vết sẹo khiến da người bệnh bị co kéo, ảnh hưởng chức năng của hai chân.

Các bác sĩ của bệnh viện đang tập trung làm các xét nghiệm tổng thể, điều trị kháng sinh, thay băng, truyền dịch như chăm sóc với người bệnh bỏng có bội nhiễm. Trường hợp diễn biến điều trị tốt, người bệnh không phải ghép da thì da cũng sẽ không đều mầu, nhiều vị trí sẽ bị thâm, ảnh hưởng về thẩm mỹ.

Ðáng chú ý, đây là người bệnh bị tai biến sau khi hút mỡ bụng dưới và hai bên đùi tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn (83 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội) - nơi cũng vừa để xảy ra một ca tai biến trong khi hút mỡ làm nạn nhân tử vong. Cơ sở thẩm mỹ này chỉ được thực hiện các dịch vụ phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc da, nhưng vẫn thực hiện kỹ thuật hút mỡ.