Sáu anh em cùng bị ngộ độc do uống nhầm thuốc diệt chuột

NDO -

NDĐT – TS.BS Nguyễn Thành Nam, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 20 giờ 30 phút ngày 12-3, Khoa Nhi tiếp nhận sáu cháu đến khám vì uống nhầm thuốc diệt chuột.

Hình ảnh lọ thuốc được gia đình thu lại và mang theo cùng các trẻ đến viện.
Hình ảnh lọ thuốc được gia đình thu lại và mang theo cùng các trẻ đến viện.

Theo lời kể của người nhà, tất cả sáu cháu đều là anh em họ trong gia đình đang chơi cùng nhau sau giờ tan trường, vô tình một cháu có nhặt được một túi nilon to gồm khoảng hơn 20 ống nhựa chứa chất lỏng màu đỏ to bằng ngón tay út, không có nhãn mác và thông tin kèm theo do một người bán hàng rong để quên. Trông giống nước ngọt thông thường, bọn trẻ đã chia nhau uống. Cháu nhiều nhất uống hơn một ống, cháu ít nhất thì nhấm môi thử mùi vị. Sau uống các trẻ mới biết đó là thuốc diệt chuột, một số cháu có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, được người lớn phát hiện đã nên mới đưa các cháu đến bệnh viện.

Có năm cháu (từ 4-14 tuổi) hiện đang được điều trị tại Khoa Nhi, một cháu 17 tuổi đang được theo dõi tại Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai. Tất cả các cháu đã được cấp cứu kịp thời, hội chẩn chuyên gia chống độc và gửi mẫu làm xét nghiệm để xác định loại hóa chất độc.

Theo các bác sĩ, rất may mắn tình trạng của các cháu cho tới hiện tại khá ổn định. Có hai cháu có biểu hiện phản xạ gân xương tăng nhẹ, một cháu xuất hiện các chấm xuất huyết dưới da từ ngực trở nên. Ngoài ra tất cả các cháu đều ổn định và không có biểu hiện gì khác thường.

“Các cháu cần được làm thêm một số xét nghiệm và theo dõi tại Trung tâm Chống độc và Khoa Nhi bằng các biện pháp kiểm tra thêm về thần kinh, tim mạch và máu”, BS Nam cho hay.

Theo ThS, BS Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, chất độc bên trong ống thuốc diệt chuột trên (được gia đình thu lại và mang theo cùng các trẻ đến viện) được xét nghiệm xác định là natri fluoroacetate. Đây chính là loại hóa chất diệt chuột có nguồn gốc từ Trung Quốc rất phổ biển ở miền Bắc nước ta cách đây 10 năm trở về trước, thường ở các dạng ống dung dịch máu hồng, đỏ, nâu hoặc trong suốt hoặc gói giấy hạt gạo hồng.

“Đây là chất độc với tim mạch và thần kinh, độc tính rất cao, chỉ với một lượng rất nhỏ người bị ngộ độc nhanh chóng bị co giật hoặc loạn nhịp tim và đã trở thành một trong các nguyên nhân gây ngộ độc và tử vong hàng đầu. Do tính nguy hiểm của loại hóa chất này nên nó đã bị cấm lưu hành ở nước ta và vắng bóng khoảng hơn 10 năm”, BS Nguyên nói.

Tuy nhiên, BS Nguyên cũng cho biết, khoảng hai năm trở lại đây Trung tâm chống độc lại gặp trở lại các bệnh nhân ngộ độc natri fluoroacetate nặng và tử vong từ các loại thuốc diệt chuột không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường và đã từng thông báo trên các phương tiên thông tin đại chúng để người dân và các cơ quan chức năng biết.

Các bác sĩ mong các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và loại khỏi thị trường loại hóa chất độc hại này. Việc quản lý bán hàng rong cũng cần được tăng cường để làm sao không được bán các hóa chất độc hại một cách dễ dàng ra cộng đồng. Người dân cũng không nên sử dụng những hóa chất này vì tác hại khôn lường của nó. Một trong các biện pháp quan trọng để phòng tránh các trường hợp ngộ độc do vô tình ở trẻ em là người dân luôn phải để các hóa chất và thuốc ở các vị trí để làm sao trẻ không thể với tới hoặc không thể mở ra được.