Phun thuốc khử khuẩn trên địa bàn quận Sơn Trà

NDO -

Chiều 3-8, theo đề nghị của UBND TP Đà Nẵng, Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân Quân khu 5 đã tổ chức phun thuốc khử khuẩn phóng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. 

Lực lượng Phòng hóa tập trung tại đường Ngô Quyền, trước Bệnh viện Sơn Trà.
Lực lượng Phòng hóa tập trung tại đường Ngô Quyền, trước Bệnh viện Sơn Trà.

Lực lượng tham gia gồm tám xe chuyên dùng thuộc Tiểu đoàn Phòng hóa 906, 26 sĩ quan, chiến sĩ Phòng hóa với đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho việc phun thuốc khử khuẩn, phòng, chống dịch bệnh, do Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5 trực tiếp chỉ đạo.

a2_phun-1596450513496.JPG
Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5 (mặc quân phục) chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường. 

Đại úy Nguyễn Duy Thắng đang thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường cho biết: Nhiệm vụ của chúng tôi là phun thuốc khử khuẩn ở các khu dân cư đông đúc, các khu dân cư có người nhiễm Covid-19, các tuyến đường chính, khu vực công cộng, đông người qua lại… Việc phun hóa chất khử khuẩn bảo đảm an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận Sơn Trà.

a5_phun-1596450513333.JPG
 Phun kiểm tra thuốc khử khuẩn.

Trước khi các đơn vị triển khai nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã yêu cầu tất các cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ, trước hết phải trang bị đầy đủ áo quần bảo hộ, mặt nạ phòng độc, kiểm tram tra phương tiện, máy móc, thiết bị, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong khi làm nhiệm vụ.

a6_phun-1596450513101.JPG
 Chiến sĩ Phòng hóa được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Quang, Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm y tế quận Sơn Trà cho biết: Việc phun thuốc khử khuẩn ở hầu hết các địa bàn dân cư đông đức, nơi có người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19. Những khu vực còn lại Trung tâm Y tế quận sẽ tổ chức phun thuốc trong những ngày tới, để góp phần cùng cả thành phố ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh

Công tác phun thuốc khử khuẩn được triển khai trên các tuyến phố chính như Ngô Quyền, Nguyễn Văn Thoại, Trần Hưng Đạo, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Công Trứ, Võ Nguyên Giáp, các khu đông dân cư, khu có người nhiễm và nghi nhiễm Covid 19…