Phát động Lễ hội Xuân hồng và Chủ nhật đỏ tại Bắc Giang

NDO -

Ngày 9/1, tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Tỉnh đoàn Bắc Giang, Báo Tiền phong, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Hiệp Hòa phối hợp tổ chức phát động Lễ hội Xuân hồng và Chủ nhật đỏ; trao tặng quà Tết Nhâm Dần 2022 cho người nghèo.

Hiến máu tình nguyện tại Lễ hội Xuân hồng.
Hiến máu tình nguyện tại Lễ hội Xuân hồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang khẳng định, Lễ hội Xuân hồng nhằm góp phần bổ sung nguồn máu dự phòng, hạn chế tình trạng khan hiếm máu, bảo đảm an toàn trong cấp cứu và điều trị vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán do nhu cầu điều trị và cấp cứu người bệnh rất lớn. Năm nay, Lễ hội Xuân hồng và Chủ nhật đỏ kéo dài từ ngày 1/1 đến 15/3 với mục tiêu tiếp nhận khoảng 4 nghìn đơn vị máu trong đợt phát động này.

Nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Bắc Giang đạt kết quả nổi bật, luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao hằng năm. Năm 2021, dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo tỉnh vẫn tích cực, chủ động tham mưu tổ chức thành công 21 ngày hội hiến máu, tiếp nhận 16,7 nghìn đơn vị máu, vượt 134% kế hoạch Ban Chỉ đạo quốc gia Hiến máu tình nguyện giao, góp phần giảm bớt tình trạng khan hiếm máu, nâng cao hiệu quả điều trị, cấp cứu.

Phát động Lễ hội Xuân hồng và Chủ nhật đỏ -0
Các nhà hảo tâm tặng quà hộ nghèo huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Thu Hồng cùng đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị, nhà tài trợ, doanh nghiệp, cá nhân trao 1.250 suất quà Tết, trị giá 635 triệu đồng, dành tặng người nghèo huyện Hiệp Hòa.