Người dân đất võ Bình Định hiến 1.355 đơn vị máu

NDO -

Khởi động từ ngày 8-6 và cao điểm trong bốn ngày (từ ngày 9 đến 12-7), Hành trình Ðỏ năm 2020 tại Bình Ðịnh đã thực hiện thành công sứ mệnh tuyên truyền, tổ chức hiến máu, khắc phục tình trạng thiếu máu vào mùa hè và nâng cao nhận thức về bệnh tan máu bẩm sinh của người dân toàn tỉnh.

Người dân đất võ Bình Định hiến 1.355 đơn vị máu

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất võ Bình Định” năm 2020, được tổ chức đã thu hút hơn 1.650 đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, các cán bộ công nhân viên chức, người lao động và người dân tham gia. Chương trình do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, UBND tỉnh Bình Định tổ chức tại thành phố Quy Nhơn và thị xã Hoài Nhơn.

Chương trình đã tiếp nhận tiếp nhận được tổng cộng 1.355 đơn vị máu.

Từ năm 2015-2019, Bình Định đã tiếp nhập hơn 93.000 đơn vị máu tình nguyện, đáp ứng đầy đủ máu cho công tác cấp cứu, điều trị kịp thời bệnh nhân tại các cơ sở y tế trong tỉnh, góp phần cứu sống hàng nghìn bệnh nhân.

Tuy nhiên, hằng năm vào dịp hè, lễ, Tết Nguyên đán và một số tình huống khẩn cấp, tình trạng khan hiếm máu, thiếu máu cục bộ phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân vẫn còn xảy ra ở Bình Định. 

Hành trình đỏ 2020:
Đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, các cán bộ công nhân viên chức, người lao động và người dân tỉnh Bình Định đăng ký tham gia hiến máu. 

Đây là năm thứ 7, tỉnh Bình Định hưởng ứng Chương trình Hành trình đỏ với các hoạt động như diễu hành tuyên truyền, cổ động trên các trục đường chính tại địa bàn thành phố Quy Nhơn; Gala chủ đề “Giọt máu hồng đất võ - Kết nối dòng máu Việt 2020” tôn vinh các tập thể, cá nhân và gia đình hiến máu tình nguyện tiêu biểu nhằm lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến máu cứu người.