Một người tử vong trong vụ xe bồn phát nổ ở Pleiku

NDO -

Sáng 3-12, ông Trương Minh Thắng, Chủ tịch UBND xã Tân Bình (huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) cho biết, do chấn thương quá nặng, anh Trương Quang Khải (SN 1997), một trong ba nạn nhân bị thương nặng trong vụ nổ xe bồn ở Pleiku, chiều 2-12, đã tử vong.

Hiện trường vụ nổ.
Hiện trường vụ nổ.

Hai nạn nhân còn lại trong vụ nổ đang được điều trị tích cực ở Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai.

Khoảng 15 giờ 30 phút chiều 2-12, tại gara Đức Thanh (số 459 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP Pleiku), ông Đỗ Đức Thanh (SN 1955) là chủ gara cùng con trai Đỗ Đức Trí (SN 1991) và anh Trương Quang Khải (SN 1997) đang tiến hành sửa chữa thì chiếc xe bồn BKS 77C-191.84 bỗng phát nổ làm ba người bị thương nặng.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai.

Vụ nổ cũng khiến mái tôn gara bị thổi tung vương vãi khắp nơi, phần bồn chứa xăng của chiếc xe bị vỡ thành nhiều mảnh; các tấm kính của chiếc xe ô-tô cùng đậu trong gara bị nứt vỡ.

Thời điểm xảy ra vụ nổ, trong bồn chứa không còn xăng nên không xảy ra hỏa hoạn.