Mẹ con thai phụ bị tông xe liên hoàn đã qua cơn nguy kịch

NDO -

Sáng 20/6, lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thai phụ vào đêm 19/6, bệnh viện đã tiến hành mổ bắt con.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh công an cung cấp)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh công an cung cấp)

Thai phụ mang thai 8 tháng nhập viện trong tình trạng suy thai cấp, rách tầng sinh môn. Các bác sĩ đã tiến hành mổ bắt con ngay. Cháu bé sinh non nên được chăm sóc riêng. Hiện sức khỏe của 2 mẹ con sản phụ tạm ổn, đang được theo dõi thêm.

Trước đó, khoảng 21 giờ đêm 19/6, ô-tô con màu trắng biển kiểm soát 43A-418.64 do 1 người đàn ông điều khiển, lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, khi đến trước số nhà 433 thì bất ngờ mất lái tông vào xe máy biểm kiểm soát 43D1-56191, do 1 người đàn ông điều khiển, chở theo vợ là chị Hồng (sinh năm 1990, trú quận Thanh Khê), đang mang thai 8 tháng.

Cú va chạm khiến xe máy này đổ xuống đường, người chồng bị xây xát nhẹ, còn chị Hồng bị thương nặng, mất nhiều máu. Nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng.

Chưa dừng lại, chiếc ô-tô gây tai nạn tiếp tục lao về phía trước và gây tai nạn liên hoàn cho 4 xe máy và 2 ô-tô con khác, ngay trước vạch dừng đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Điện Biên Phủ-Phạm Nhữ Tăng. Rất may, các nạn nhân trên 4 xe máy và 2 ô-tô sau cú tông chỉ bị thương nhẹ.

Theo các nhân chứng, sau khi gây tai nạn, tài xế ô-tô biển kiểm soát 43A-418.64 cố thủ bên trong nên đã bị người dân đập cửa kéo ra ngoài và bàn giao cho công an. Ghi nhận tại hiện trường, 5 xe máy bị hư hỏng nhẹ, 2 ô-tô con biển kiểm soát 30F-208.95 và 43A-648.25 biến dạng phần đuôi do bị ô-tô 43A-418.64 tông từ phía sau.

Hiện, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đang tiến hành trích xuất camera, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng này.