Lịch trình hai bà cháu mắc Covid-19 ở Quảng Nam

NDO -

Chiều tối 14-8, ngay sau khi có thông tin hai trường hợp mắc Covid-19 tại địa phương có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã thông tin lịch trình của hai ca bệnh (BN 928, BN 929) cùng trú Tổ 1, thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên. BN 928 là cháu nội của BN 929.

Xử lý môi trường tại phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ.
Xử lý môi trường tại phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ.

Trường hợp 1: BN 928 (nam, SN 2015), trú Tổ 1, Sơn Viên, Duy Nghĩa, Duy Xuyên.

Bệnh nhân (BN) sống cùng ba mẹ và em gái Đ.T.A.T (SN 2020). Gia đình BN sống cạnh nhà ông nội (là BN 796), thím (BN 898), bà nội (SN 1963), chú Đ.N.V (SN 1991). BN hay sang nhà nội chơi (nhà nội bán hàng tạp hóa).

Ngày 20-7, BN tiếp xúc với thím (BN 898), ông nội (BN 796) cùng những thành viên trong gia đình, hàng xóm và người mua hàng hóa không rõ.

Ngày 21 đến 22-7, chú Đ.C.V đưa ông nội (BN 796) nhập viện tại khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đà Nẵng (tại đây chú có tiếp xúc BN 428).

Khoảng 10 giờ ngày 23 đến 25-7, BN thường xuyên sang nhà nội chơi tiếp xúc với ông nội (sau khi ông nội xuất viện) về nhà. Ngoài ra, BN có tiếp xúc với một số người đến thăm ông nội (không rõ tên).

Từ ngày 26-7 đến 8-8, BN ở nhà cùng gia đình, thường xuyên chơi ở nhà nội và trong xóm.

Khoảng 9 giờ ngày 9-8, BN được đưa đi cách ly tập trung tại Trường THPT Hồ Nghinh (xã Duy Thành, Duy Xuyên). Ngày 10-8, BN được lấy mẫu xét nghiệm.

Lúc 21 giờ 15 phút ngày 13-8, được xe cấp cứu đưa lên khu cách ly y tế của Trung tâm y tế huyện Duy Xuyên.

Ngày 14-8, BN được chuyển điều trị tại BVĐK Trung ương Quảng Nam.

Hiện tại, BN không có triệu chứng gì.

Trường hợp 2: BN929 (nữ, SN 1963), trú Tổ 1, Sơn Viên, Duy Nghĩa, Duy Xuyên. Nghề nghiệp: buôn bán. BN ở tại nhà bán hàng tạp hóa, tiếp xúc với những người trong gia đình, hàng xóm và người mua hàng hóa (không rõ tên).

BN sống cùng chồng (là BN 796) con dâu (BN 898), con trai Đ.N.V (SN 1991), Đ.N.V (SN 1988), con dâu P.T.L (SN 1991), hai cháu Đ.K.V và Đ.T.A.T.

Ngày 21-22-7, con trai Đ.N.V đưa chồng nhập viện tại khoa Thận - Tiết niệu, BVĐK Đà Nẵng (tại đây có tiếp xúc BN 428).

Khoảng 10 giờ ngày 23-7, BN có tiếp xúc với chồng (sau khi chồng xuất viện về nhà).

Ngày 24 đến 29-7, BN ở nhà cùng gia đình (có con dâu là BN 898, chồng là BN 796), buôn bán tại nhà (tiếp xúc với những người trong gia đình, hàng xóm và người mua hàng hóa không rõ tên), có tiếp xúc một số người đến thăm chồng BN 796.

Ngày 30-7 đến 7-8, BN sống cùng chồng BN 796, buôn bán tạp hóa, đeo khẩu trang, tự cách ly tại nhà khi con trai Đ.N.V đi cách ly tập trung.

Ngày 8-8, BN ở nhà và không buôn bán.

Khoảng 9 giờ ngày 9-8, BN được đưa đi cách ly tập trung tại Trường THPT Hồ Nghinh.

Ngày 10-8, BN được lấy mẫu xét nghiệm.

Lúc 21 giờ 15 phút ngày 13-8, BN được xe cấp cứu đưa lên khu cách ly y tế của Trung tâm y tế huyện Duy Xuyên.

Ngày 14-8, BN được chuyển điều trị tại BVĐK Trung ương Quảng Nam.

Hiện tại, BN không có triệu chứng gì.

Lịch trình hai bà cháu mắc Covid-19 ở Quảng Nam -0
Các cơ quan, đơn vị hỗ trợ hàng hóa cho khu cách ly tập trung tại huyện Duy Xuyên.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Hai cho biết, từ ngày 25-7 (khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở cộng đồng tại TP Đà Nẵng) đến nay, ngành y tế tỉnh đã lấy 46.655 mẫu xét nghiệm; trong đó, có 86 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 và 37.711 mẫu âm tính và 8.858 mẫu đang chờ kết quả.

Điều đáng mừng, đến nay, năng lực xét nghiệm của Quảng Nam đã đạt đến 4.500 mẫu/ngày. Việc tăng năng lực xét nghiệm đã góp phần truy vết, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, trong ngày hôm nay, 14-8, tỉnh đã cử sáu đoàn giám sát, điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu các trường hợp liên quan các ca bệnh theo quy định; tiếp  tục xử lý môi trường tại các khu cách ly tập trung và một số khu vực trên địa bàn huyện: Tiên Phước, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, thị xã Điện Bàn và TP Hội An.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện cách ly xã hội toàn bộ thị xã Điện Bàn và các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên và Thăng Bình theo Chỉ thị  số 16/CT-TTg (ngày 31-3-2020) của Thủ tướng chính phủ từ 0 giờ ngày 15-8 để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Dịch Covid-19 diễn biến nhanh, lây lan nhiều tỉnh, thành phố