Lại xảy ra tình trạng khan hiếm máu nghiêm trọng

Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư cho biết, do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài và số lượng người tham gia hiến máu trước và sau Tết giảm, cho nên lượng máu dự trữ sụt giảm nghiêm trọng ở tất cả các nhóm máu, trong đó thiếu nhiều nhất là nhóm máu O.

Tính đến hết ngày 17-2, lượng máu dự trữ trong kho máu của Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư chỉ còn khoảng 2.700 đơn vị, chỉ đủ cung cấp cho các bệnh viện "cầm cự" trong hai, ba ngày tới. Điều đó đã ảnh hưởng lớn đến việc cấp cứu và điều trị cho người bệnh ở 26 tỉnh, thành phố phía bắc.

Để khắc phục tình trạng khan hiếm máu, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đang tích cực tổ chức 12 điểm hiến máu trên địa bàn. Ngoài ra, các viện, bệnh viện kêu gọi người dân tham gia hiến máu nếu đủ điều kiện sức khỏe. Được biết, đến cuối tuần này, Lễ hội Xuân hồng lần thứ 12 sẽ chính thức được phát động, Ban tổ chức mong muốn sẽ thu hút được hơn 10 nghìn người tham gia, tiếp nhận được hơn 5.000 đơn vị máu.