Khen thưởng các đơn vị thực hiện thành công 15 ca ghép tạng

NDO -

NDĐT- Ngày 23-8, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến chúc mừng và trao Bằng khen cho năm đơn vị thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc thực hiện thành công 15 ca ghép tạng (từ 12 đến 18-8).

Khen thưởng các đơn vị thực hiện thành công 15 ca ghép tạng

Năm đơn vị nhận Bằng khen của Bộ trưởng Y tế gồm: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các đơn vị trực thuộc: Trung tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa, Trung tâm ghép tạng, Ngân hàng mô, Khoa phẫu thuật tim mạch và lồng ngực.

Người đứng đầu ngành y tế đánh giá cao những nỗ lực của tập thể bệnh viện, nhất là những đơn vị được khen thưởng lần này có rất nhiền cố gắng, chỉ trong vòng một tuần đã thực hiện thành công 15 ca ghép tạng. Hiện nay, một số bệnh viện, việc thực hiện ghép tạng đã thành thường quy, nhưng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là nơi tiên phong, dẫn đầu về cả số lượng bệnh nhân được ghép và số ca ghép khó, kỹ thuật cao.

Đặc biệt, góp phần thực hiện thành công các ghép tạng lần này là sự kết nối nối giữa Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và các bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bạch Mai, Chợ Rẫy... trong việc tổ chức lấy, điều phối tạng để ghép kịp thời cho người bệnh phù hợp. Mặt khác, nhận thức của người dân về hiến tạng, ý thức chia sẻ cộng đồng và sự đồng thuận cao của những gia đình có người thân chết não, đồng ý hiến tạng cứu người đã được nâng cao.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Y tế cũng đề nghị các y bác sĩ, chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nghiên cứu triển khai ghép tuỵ, một trong những kỹ thuật khó nhất hiện nay trong ghép tạng.

GS, TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đánh giá: Chưa bao giờ hoạt động ghép tạng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lại sôi động đến vậy. Lần đầu tiên, bệnh viện đã thực hiện lấy và ghép cùng lúc sáu tạng cho năm bệnh nhân, gồm: hai phổi, một tim, một gan, hai thận. Như vậy là có sáu bàn mổ ghép tạng cùng lúc (một lấy, năm ghép).

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới thăm các bệnh nhân vừa được các bác sĩ thực hiện thành công ghép phổi. Bộ trưởng chúc mừng người bệnh đang có những tiến triển tích cực về sức khoẻ sau hơn 10 ngày ghép; đồng thời động viên bệnh nhân yên tâm với trình độ chăm sóc, điều trị của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong thời gian nằm viện.

*Kỷ lục thực hiện 15 ca ghép tạng trong một tuần