Khám chữa bệnh, tặng quà cho người dân vùng bão, lũ

NDO -

Ngày 12 và 13-12, Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Trưng Vương, Hội Chữ thập đỏ quận Tân Phú đã tiến hành trợ giúp nhân đạo tại tỉnh Quảng Ngãi, nơi thiệt hại nặng trong đợt bão, lũ vừa qua.

Tặng quà cho trẻ em dân tộc ở Kon Tum.
Tặng quà cho trẻ em dân tộc ở Kon Tum.

Cụ thể, tại các xã Phương Nghĩa, Nghĩa Mỹ, thị trấn Sông Vệ thuộc huyện Tư Nghĩa; tại các xã Đức Chánh, Đức Nhuận thuộc huyện Mộ Đức, đoàn công tác đã khám bệnh phát thuốc 1.400 trường hợp; tặng 1.200 suất quà; hỗ trợ 100 hộ sửa chữa nhà bị tốc mái; tặng 50 xe đạp đến 50 học sinh THCS; tặng 600 phần quà đến học sinh tiểu học, THCS; xây dựng một căn nhà Chữ thập đỏ, tặng 28 máy trợ thính FUSA.

Tại xã Bình Minh thuộc huyện Bình Sơn, đoàn đã khảo sát và thống nhất hỗ trợ sửa chữa Trường THCS Bình Minh với mức hỗ trợ 250 triệu đồng; Trường Mẫu giáo Bình Minh với mức hỗ trợ 100 triệu đồng; đồng thời tặng 50 suất học bổng. Tại các xã Tịnh Hiệp, Tịnh Sơn thuộc huyện Sơn Tịnh, đoàn công tác tiến hàng xây dựng hai căn nhà Chữ thập đỏ và tặng 200 phần quà.

Theo Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Ân, đã gần hai tháng, nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền trung vẫn đã và đang tập trung khắc phục hậu quả bão lũ nhưng do hậu quả quá lớn nên đời sống nhân dân chậm phục hồi. Đặc biệt là khi bão số 9 đã trực tiếp vào Quảng Nghĩa, người dân vốn dĩ khó khăn, lại chồng chất khó khăn. Những gì đoàn công tác làm được là nghĩa tình của nhân dân TP Hồ Chí Minh quyên góp (trị giá khoảng 2,3 tỷ đồng) mong người dân vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống.

* Dịp này, Đoàn công tác của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, Đoàn Khám chữa bệnh nhân đạo từ Thiện An Bình, Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh cũng thực hiện chuyến công tác đến xã Đăk Ring, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum; là địa phương bị sạt lở núi nghiêm trọng do bão số 9 và mới được thông đường sau thời gian dài gián đoạn.

Sau hơn 800 km từ TP Hồ Chí Minh di chuyển xuyên đêm, đoàn đến được Đăk Ring (giáp Quảng Ngãi, Quảng Nam) khi nơi đây đang vào mùa rét, mưa dầm và chưa có đoàn công tác nào vào được địa phương. Do dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, đoàn đã tổ chức trao dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, vật tư phòng dịch cho Trung tâm Y tế huyện Kon Plong và Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Kon Tum.

Kế tiếp, các thành viên trong đoàn đã cùng vận chuyển xuyên 60 km rừng để đưa năm tấn gạo và nhiều tấn hàng hóa từ trung tâm huyện Kon Plong vào UBND xã Đăk Ring. Tại đây, đoàn đã tặng 500 phần quà và gạo cho 500 hộ đồng bào các dân tộc đang thiếu thốn mọi mặt; đồng thời tặng 200 suất quà khác cho học sinh nghèo ở Đăk Ring. Tổng giá trị chuyến công tác là hơn 500 triệu đồng.