Hình ảnh đầu tiên của đoàn về từ Guinea Xích Đạo tại bệnh viện cách ly

NDO -

Chiều 29-7, máy bay đón 219 công dân Việt Nam làm việc tại Guinea Xích đạo, trong đó có 120 ca mắc Covid-19 đã về nước an toàn và được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Đoàn công dân Việt Nam đã về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Đoàn công dân Việt Nam đã về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong hai ngày 28 và 29-7, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola (kiêm nhiệm Guinea Xích đạo) và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Guinea Xích đạo đưa 219 công dân Việt Nam làm việc tại Guinea Xích đạo về nước an toàn.

Chuyến bay với sự tham gia của đoàn công tác đặc biệt gồm bốn nhân viên y tế (hai bác sĩ, hai điều dưỡng của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương), mang theo nhiều trang thiết bị, máy móc, thuốc và phương tiện cấp cứu, áp dụng những biện pháp cách ly và chăm sóc đặc biệt trên chuyến bay, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp về an ninh, an toàn, phòng, chống nhiễm Covid-19. Trong quá trình bay, những công dân có sức khỏe yếu đều được chăm sóc và hỗ trợ y tế kịp thời.

Đưa 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo về nước an toàn -0
 Hình ảnh xúc động trong chuyến bay đặc biệt trở về Việt Nam từ Guinea Xích Đạo.

Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, toàn bộ người trên chuyến bay được đưa về khu cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội), không để dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng.

Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất (khoa phòng, giường bệnh, máy thở, trang thiết bị y tế, thuốc men) và đội ngũ nhân viên y tế để tiếp nhận, điều trị và phòng chống lây nhiễm cho các công dân Việt Nam trở về từ Guinea Xích đạo; tất cả bệnh nhân đang điều trị tại đây đã được chuyển sang các cơ sở y tế khác.

Đưa 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo về nước an toàn -0

 Đoàn công dân được vận chuyển an toàn về bệnh viện.

 Theo BS Thân Mạnh Hùng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, trong toàn bộ chuyến bay có 15-16 bệnh nhân có biểu hiện sốt và đã được sử dụng thuốc hạ sốt cho bệnh nhân, bổ sung thêm nước. 

Chuyến bay cũng có khoảng 5-6 bệnh nhân có biểu hiện khó thở. Tuy nhiên, những bệnh nhân khó thở chủ yếu do thay đổi áp suất, đeo khẩu trang liên tục. Những bệnh nhân này chưa phải thở máy hay đặt nội khí quản. 

BS Hùng thở phào chia sẻ: “Lúc đi chúng tôi nhận trách nhiệm rất lớn, phải bảo đảm an toàn cho số lượng lớn bệnh nhân dương tính, có thể có bệnh nhân trở nặng trong quá trình bay. Nhưng trong 30 giờ bay, mọi thứ diễn ra đúng như kịch bản đặt ra sẵn. Rất may không có tình huống nào diễn biến xấu. Chuyến bay cơ bản an toàn, anh em chúng tôi ai cũng thở phào nhẹ nhõm”.

Đưa 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo về nước an toàn -0
 Công tác khử khuẩn được triển khai.
Đưa 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo về nước an toàn -0
 Các công dân khử khuẩn trước khi vào bệnh viện.
Đưa 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo về nước an toàn -0
 Phân luồng từng đối tượng về từng khu riêng biệt.
Đưa 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo về nước an toàn -0
 Các công dân đã về nước an toàn và ổn định khu ở cách ly.
Đưa 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo về nước an toàn -0
 Đoàn bác sĩ, điều dưỡng hoàn thành nhiệm vụ suốt hành trình bay.
Đưa 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo về nước an toàn -0
 Niềm vui đón đoàn trở về bình an của bác sĩ Thân Mạnh Hùng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương - người tham gia chuyến bay đặc biệt.
Hình ảnh đầu tiên của đoàn về từ Guinea Xích Đạo tại bệnh viện cách ly ảnh 9

Siết chặt phòng chống dịch sau ca nhiễm mới tại Đà Nẵng