Hai người tử vong nghi ngộ độc rượu tại Lâm Đồng

NDO -

Sau hơn ba ngày được điều trị tích cực, nhưng hai anh em ruột liên quan vụ nghi ngộ độc rượu tại xã Lát, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã tử vong. Liên quan vụ việc, thêm một người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

0:00 / 0:00
0:00
Bệnh nhân nghi ngộ độc Methanol do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.
Bệnh nhân nghi ngộ độc Methanol do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Sáng 8/7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, hai bệnh nhân Liêng Jrang Ha Hôn (sinh năm 1996) và Liêng Jrang Ha Hải (sinh năm 1999), liên quan vụ nghi ngộ độc rượu (nghi Methanol) ở xã Lát, huyện Lạc Dương, đã tử vong sau hơn ba ngày được cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Liên quan đến vụ việc, chiều 7/7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận thêm bệnh nhân Klong Ha Khuynh (sinh năm 1986, ngụ xã Lát), nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 4/7, hai bệnh nhân Ha Hôn và Ha Hải nhập viện và được chẩn đoán choáng chưa rõ nguyên nhân, theo dõi ngộ độc chất chưa rõ loại, nghi Methanol, chưa loại trừ viêm màng não; được lọc máu liên tục tại Khoa Hồi sức tích cực -chống độc trong tình trạng hôn mê, tiên lượng nặng. Cả hai bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt, cấp I.

Thông tin ban đầu, ngày 2/7, hai bệnh nhân trên cùng sáu người khác uống rượu. Sau khi uống khoảng 12 giờ, Ha Hôn và Ha Hải có triệu chứng đau đầu, nhìn mờ, đau lưng, tự mua thuốc uống không đỡ nên nhập viện.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng phối hợp Công an tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương đến xã Lát điều tra, xác minh. Cơ quan chức năng đã làm việc với quán tạp hóa bán rượu cho nhóm người trên sử dụng và lấy các mẫu rượu để tiến hành xét nghiệm. Hiện, các mẫu rượu đã được chuyển Viện Nghiên cứu hạt nhân để tiến hành phân tích.

Trường hợp bệnh nhân Ha Khuynh, người nhà thông tin, Ha Khuynh có uống rượu chung với hai anh em Ha Hôn, Ha Hải và nhập viện trong tình trạng suy thận cấp, suy gan, rối loạn cân bằng nước… đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.