Hải Dương khẩn cấp chống dịch Covid-19

NDO -

Tối 11-8, ngay sau khi nhận được thông tin khẳng định ông V.D.B, 63 tuổi, ở thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang (Hải Dương) dương tính với SAR-CoV-2, huyện Bình Giang và TP Hải Dương đã khẩn cấp triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Nhà hàng Thế giới bò tươi ở số 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương) - nơi ông V.D.B làm việc.
Nhà hàng Thế giới bò tươi ở số 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương) - nơi ông V.D.B làm việc.

Ngay trong đêm, huyện Bình Giang tiến hành rà soát các trường hợp tiếp xúc gần (F1) với ông V.D.B, thực hiện cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện và phối hợp CDC Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm; triển khai các biện pháp cách ly, phòng bệnh khác theo quy định.

Huyện Bình Giang đã tổ chức phong tỏa, phun thuốc khử khuẩn tại gia đình ông V.D.B, các hộ chung quanh và gia đình ông D.N tại thôn Nhuận Đông, Trạm Y tế xã Bình Minh. Lập các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các điểm ra vào thôn Tuyển Cử ngay trong đêm. Tổ chức thông tin về lịch trình của bệnh nhân, yêu cầu người dân có quan hệ tiếp xúc với các bệnh nhân và các trường hợp F1 tự cách ly ở nhà và khai báo với cơ sở y tế gần nhất.

Theo rà soát ban đầu, huyện Bình Giang có tám F1 tiếp xúc trực tiếp với ông V.D.B. gồm: Mẹ, vợ, con trai, con dâu, ba cháu nội của ông. Trường hợp còn lại là ông T.N.T (sinh năm 1979) ở thôn Quang Tiền, xã Bình Minh (Bình Giang).

Tại TP Hải Dương, trong đêm 11-8, các đơn vị chức năng đã khoanh vùng, rà soát, truy vết được 18 trường hợp F1 gồm 10 người là vợ, con, cháu của ông B. (trong đó nhiều người ở địa chỉ 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương), bác sĩ N.V.N. và bảy người khác là giúp việc, bảo vệ tại quán 36 Ngô Quyền và bà nội chị Q. (con gái ông B.).

Ngay trong đêm, TP Hải Dương đã cách ly tập trung 12 trường hợp F1 (thuộc địa bàn TP Hải Dương), đồng thời lấy mẫu xét nghiệm đợt 1 cho năm trường hợp (gồm bốn mẹ con chị Q. và bác sĩ N.), kết quả ban đầu âm tính; tiến hành phun khử khuẩn CloraminB tại số 36 Ngô Quyền, phòng khám của bác sĩ N. và các khu vực lân cận. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hải Dương chỉ đạo tích cực rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2; các phường, xã triển khai tìm kiếm và vận động các trường hợp đã đến nhà hàng "Thế giới bò tươi" ở 36 Ngô Quyền trong thời gian từ ngày 31-7 đến 11-8, thực hiện khai báo y tế, sẵn sàng các phương án cách ly và phun khử khuẩn các khu vực liên quan cách ly tại nhà các đối tượng F2. Thành phố cũng đã tổ chức phong toả hàng chục hộ dân cư quanh khu vực số 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương).

Hải Dương khẩn cấp chống dịch Covid-19 -0
 Thiết lập chốt kiểm soát tại cụm dân cư khu vực 36 Ngô Quyền.

Theo thông tin của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương thì ông B. có lịch trình rất phức tạp, xuất hiện thường xuyên ở những nơi tập trung đông người: Ngày 5-7, ông B. ở nhà con gái V.T.H chủ quán bia hơi Lộc Vừng, địa chỉ TT3.13, khu đấu giá xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, sau đó về quê Bình Giang, Hải Dương.

Ngày 15-7, từ quê Bình Giang ra TP Hải Dương, làm việc tại nhà hàng 36 Ngô Quyền  đến ngày 30-7 (có về quê Bình Giang từ một đến hai lần). Khoảng 17 giờ ngày 31-7, ông B. có triệu chứng ốm, mệt, đi khám tại nhà riêng bác sĩ N.V.N ở số 57 Nguyễn Sĩ Cố, khu Cẩm Khê B, phường Tứ Minh, công tác tại Bệnh viện Đại học Y Hải Dương. Đến 19 giờ cùng ngày, ông B. sốt trên 38 độ, gia đình đã tự cho uống thuốc hạ sốt thì đỡ.

Chiều 1-8, ông B. đi về quê ở Bình Giang bằng xe riêng của gia đình. Ngày 2-8, ông B. bị sốt, gia đình cho ông truyền nước, dùng thuốc nhưng không đỡ. Ngày 4-8, ông B. đi dự đám cưới ở thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh (Bình Giang), sau đó đi xe buýt ra TP Hải Dương; 21 giờ cùng ngày, đi về quê Bình Giang bằng xe riêng.

Sáng 8-8, ông B. đi khám tại Bệnh viện 108 (Hà Nội) bằng xe taxi cùng vợ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; test nhanh tại Bệnh viện 108 kết quả âm tính. Sau đó ông B. về nhà con gái là chị V.T.H, sinh năm 1986, ở địa chỉ tại Khu đấu giá, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Đêm 9-8, ông B. tiếp tục sốt, gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Phổi Thanh Nhàn (Hà Nội). Tại đây ông đã được đưa vào cách ly ngay và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 bằng test nhanh, kết quả âm tính. Ngày 10- 8, Bệnh viện Thanh Nhàn gửi mẫu xét nghiệm lên CDC Hà Nội, kết quả âm tính lần 1. Ngày 11-8, Bệnh viện Thanh Nhàn lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Cùng ngày, CDC Hà Nội cho kết quả khẳng định dương tính.

Liên quan đến diễn biến phức tạp về tình hình dịch bện trên địa bàn tỉnh những ngày gần đây, sáng 12-8, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương họp và có ý kiến chỉ đạo: Đồng ý đề xuất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, yêu cầu khoanh vùng, thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao hơn quy định trong Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng (Bình Giang) và khu vực số 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương). Trong trường hợp tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp sẽ nâng mức độ thành cách ly xã hội đối với hai địa bàn này.

Dịch Covid-19 diễn biến nhanh, lây lan nhiều tỉnh, thành phố