Hà Nội phong tỏa nơi ở và cửa hàng có ca nghi nhiễm Covid-19

NDO -

Sáng 29-7, Đội phản ứng nhanh Trung tâm y tế quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khoanh vùng và tổ chức phun khử khuẩn tại nhà hàng pizza, số 106 phố Trần Thái Tông sau khi UBND quận Cầu Giấy nhận được thông tin về ca nghi nhiễm Covid-19 là nhân viên của nhà hàng.

 Lực lượng chức chức năng quận Cầu Giấy đã tiến hành phong tỏa, phun khử trùng bên trong và chung quanh quán pizza trên phố Trần Thái Tông. (Ảnh: HÀ NAM)
Lực lượng chức chức năng quận Cầu Giấy đã tiến hành phong tỏa, phun khử trùng bên trong và chung quanh quán pizza trên phố Trần Thái Tông. (Ảnh: HÀ NAM)
Hà Nội phong tỏa nơi ở và cửa hàng có ca nghi nhiễm Covid-19 -0

Lực lượng chức năng đã khoanh vùng khu vực chung quanh nhà hàng; tiến hành rà soát chặt chẽ, lập danh sách những người tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm.

Hà Nội phong tỏa nơi ở và cửa hàng có ca nghi nhiễm Covid-19 -0
 Các nhân viên nhà hàng được yêu cầu đeo khẩu trang và không được rời khỏi cửa hàng.
Hà Nội phong tỏa nơi ở và cửa hàng có ca nghi nhiễm Covid-19 -0

Cùng với đó, lực lượng chức năng phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng dựng rào chắn một đoạn ngõ 230 phố Mễ Trì Thượng, tiến hành phun khử khuẩn chung quanh khu vực.

Hà Nội phong tỏa nơi ở và cửa hàng có ca nghi nhiễm Covid-19 -0
Một đoạn ngõ 230 phố Mễ Trì Thượng bị chặn và được phun khử khuẩn.

Thông tin ban đầu cho biết, ca nghi nhiễm Covid-19 là nam giới, sinh năm 1997, trú ở số nhà 15 ngách 230/36, tổ dân phố 4 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì. Từ ngày 12 đến 16-7, nam thanh niên này đi du lịch Đà Nẵng cùng 32 người trong gia đình. Đến ngày 23-7, xuất hiện ho, ngày 24-7, bắt đầu bị đau đầu, sốt. Ngày 28-7, nam thanh niên đi khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và được hướng dẫn nhập viện để cách ly. Kết quả xét nghiệm lần đầu ngày 29-7 phát hiện bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay trong sáng 29-7, tại hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 7-2020 TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các địa phương khởi động lại hoạt động Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; sẵn sàng cho công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn mới, nhất là chuẩn bị tốt nhất công tác phòng, chống kiểm soát dịch tại các trường học nhằm bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

Hà Nội phong tỏa nơi ở và cửa hàng có ca nghi nhiễm Covid-19 ảnh 5

Siết chặt phòng chống dịch sau ca nhiễm mới tại Đà Nẵng