Hà Nội phấn đấu xét nghiệm cho người về từ Đà Nẵng xong trước ngày 20-8

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, ngày 10-8, có thêm sáu người bệnh (người bệnh từ thứ 842 đến 847) mắc Covid-19, trong đó Quảng Nam một người, Đà Nẵng bốn người và một người được cách ly tập trung sau khi nhập cảnh. Tính đến 18 giờ ngày 10-8, cả nước có 847 người mắc Covid-19, trong đó số người mắc liên quan Đà Nẵng tính từ ngày 25-7 đến nay là 389 người. 

* Cùng ngày, có thêm ba người bệnh Covid-19 chết (người bệnh thứ 430, nữ, 33 tuổi; phường Hải Châu II, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; người bệnh thứ 737, nữ, 47 tuổi; quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng; người bệnh thứ 436, nam, 66 tuổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Tính đến 21 giờ ngày 10-8, cả nước có 14 người mắc Covid-19 chết. Trong ngày, có thêm bốn người bệnh (người bệnh thứ 423, 424, 441, 442) mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh.

* Chiều 10-8, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung cho biết, trong phiên họp của Thường trực Thành ủy sáng 10-8, lãnh đạo thành phố đánh giá, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch hiện nay chưa đạt hiệu quả như đợt trước. Có nơi, có chỗ, người dân chưa thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, khoảng cách phòng dịch. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục tuyên truyền vận động để mọi người dân đi Đà Nẵng về từ ngày 8-7 phải khai báo y tế; từ 15-7 phải lấy mẫu xét nghiệm PCR. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu CDC Hà Nội khẩn trương phối hợp các quận, huyện bảo đảm công suất xét nghiệm từ 10 nghìn đến 12 nghìn mẫu/ngày. Thành phố phấn đấu xét nghiệm xong cho hơn 75 nghìn người về từ Đà Nẵng trước ngày 20-8.

* Doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tiếp tục được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) vừa có Công văn số 2884 ngày 3-8 gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, về việc tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trước đó, cuối tháng 7, BHXH Việt Nam đã gửi dự thảo văn bản hướng dẫn tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, cụ thể như sau: Đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì tiếp tục được tạm dừng đóng vào hai quỹ này đến hết tháng 12-2020. Đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, nay mới bảo đảm đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) thì thực hiện theo các văn bản hướng dẫn dừng đóng vào hai quỹ nêu trên của BHXH Việt Nam đã ban hành. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12-2020.

Tại công văn trả lời, Bộ LĐ-TB và XH nhất trí với dự thảo của BHXH Việt Nam, đồng thời lưu ý, BHXH Việt Nam cân nhắc sử dụng từ “người sử dụng lao động” thay cho “doanh nghiệp”, nhằm tránh thu hẹp đối tượng, phạm vi được áp dụng chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo BHXH Việt Nam, tính đến ngày 1-7, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động và ước số tiền khoảng 475 tỷ đồng.