Đây là những trường hợp theo nhận định của ngành chức năng nằm vào diện đã được cơ quan y tế chỉ định lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của ông C. âm tính với virus SASR-CoV-2. Ông đã được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở y tế. Vợ ông C. là bà B.T.L; các con ông C. gồm Đ.H.D, Đ.H.K. cách ly tại nơi ở. Thời gian cách ly 14 ngày, kể từ ngày 7-8-2020 đến ngày 20-8-2020.
Trước đó, theo khai báo, ngày 24-7, ông C. từ Gia Lai đi Đà Nẵng. Chiều 25-7, ông chở bố ruột đến Bệnh viện Đà Nẵng để chạy thận nhân tạo. Tối 25-7, ông lên xe về Gia Lai, và đến sáng 26-7, ông cách ly tại nhà. Do có đến Bệnh viện Đà Nẵng, một trong những điểm nguy cơ cao lây lan Covid-19, cho nên ngày 7-8, ông C. đã đi khai báo y tế và UBND phường Tây Sơn ra quyết định cách ly y tế đối với gia đình ông C. như trên.
Ông C. đang cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, sức khỏe ổn định. Người thân của ông C. cách ly tại nhà cũng không có bất thường về sức khỏe.