Ghi nhận hai ca Covid-19 nhập cảnh từ Nhật Bản và Hàn Quốc

NDO -

Ngày 13-12, Việt Nam ghi nhận thêm hai ca nhiễm Covid-19, trong đó có một ca bệnh là công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản và một người trở về từ Hàn Quốc. Cả hai ca bệnh đều được cách ly tại Đà Nẵng. 

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Ca bệnh 1396 (BN1396) là nam, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Ngày 28/11, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN319, được cách ly ngay tại Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 12-11 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận một ca dương tính với SAR-CoV-2, được cách ly ngay tại Đà Nẵng.

Ca bệnh 1397 (BN1397) là nữ, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Ngày 1-12, bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN431, được cách ly ngay tại Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 12-12 của bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận một ca dương tính với SAR-CoV-2, được cách ly ngay tại Đà Nẵng.

Hiện cả nước có 19.992 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).

Tiểu Ban Điều trị cho biết, hôm nay, Việt Nam có thêm ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm: BN1252, BN1283, BN1298, nâng tổng số ca khỏi tại Việt Nam lên 1241. 

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19