Đưa vào hoạt động sân bay trực thăng phục vụ cấp cứu

Ngày 8-11, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đưa vào hoạt động thử nghiệm sân bay trực thăng phục vụ tổ cấp cứu bằng đường không ở phía nam. Sân bay được đặt trên nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình thuộc Bệnh viện Quân y 175, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hậu cần, y tế.

Cùng ngày, bệnh viện phối hợp Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Khi sân bay được đưa vào hoạt động chính thức, trực thăng cấp cứu có thể bay thẳng từ các đảo thuộc quần đảo Trường Sa về Bệnh viện Quân y 175, rút ngắn khoảng 30 phút thời gian di chuyển người bệnh cấp cứu từ các đảo xa về đất liền, không phải thông qua sân bay Tân Sơn Nhất như trước đây. Với việc thử nghiệm và đưa vào sử dụng sân bay trực thăng tại Bệnh viện Quân y 175 sẽ tạo điều kiện cho công tác cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn kịp thời, nhanh chóng hơn; đồng thời tăng cơ hội chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân dân tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương phía nam.