Đồng Tháp tiếp nhận, cách ly công dân trở về từ nước ngoài

NDO -

NDĐT - Tối 14-5, tại Bệnh viện dã chiến (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã tiếp nhận, cách ly 115 công dân Việt Nam và một công dân Lào trở về từ Philippines. Đây là lần thứ 2, Đồng Tháp thực hiện tiếp nhận số lượng lớn công dân Việt Nam trở về kể từ đầu mùa dịch Covid-19.

Công dân được kiểm tra y tế và sát khuẩn.
Công dân được kiểm tra y tế và sát khuẩn.

Ngay sau khi làm thủ tục nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, các công dân được đưa về cách ly y tế tại Bệnh viện dã chiến (TP Sa Đéc). Tất cả công dân khi đưa vào cách ly đều được đo thân nhiệt, sát trùng, lấy mẫu xét nghiệm, kê khai các thông tin liên quan, được bố trí nơi ăn ở. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Tháp yêu cầu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, ăn nghỉ, sinh hoạt cho người được cách ly; không tiếp nhận nhu yếu phẩm từ bên ngoài vào.

Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, tất cả công dân đã được nhận phòng nghỉ, trong đó, mỗi phòng có hai người ở.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Đoàn Tấn Bửu, Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp, Nguyễn Lâm Thái Thuận đã đến Bệnh viện dã chiến kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ công dân được cách ly tại đây cũng như động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly.

Đồng Tháp tiếp nhận, cách ly công dân trở về từ nước ngoài ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đến Bệnh viện dã chiến kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ công dân được cách ly.