Đoàn y tế Quảng Bình hỗ trợ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh

NDO -

Sáng 27/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức gặp mặt và tiễn đoàn cán bộ y tế của tỉnh và Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Bộ Y tế) lên đường vào TP Hồ Chí Minh tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.
Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, căn cứ tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế, nhu cầu, nguyện vọng và khả năng của đội ngũ thầy thuốc tại địa phương, ngày 25/7, Sở Y tế Quảng Bình quyết định điều động 12 cán bộ y tế và Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cử đoàn công tác gồm 17 người tham gia hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, đoàn cán bộ y tế của Sở Y tế Quảng Bình sẽ tham gia hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại quận 10 và đoàn của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tham gia điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện hồi sức 1.000 giường tại quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Tất cả thành viên trong đoàn công tác đều đã tiêm 2 liều vaccine Covid-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Quảng Bình cử đoàn y tế hỗ trợ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh -0
 Chủ tịch tỉnh Quảng Bình Trần Thắng tặng hoa cho đoàn y, bác sĩ hỗ trợ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trong đoàn có sự tham gia thiện nguyện của 2 cha con anh Đặng Minh Trí (Công ty TNHH Vận tải Tâm Trí). 2 người tự nguyện lái xe cấp cứu của gia đình tham gia cùng đoàn vào TP Hồ Chí Minh phục vụ công tác chống dịch.

Tại buổi gặp mặt và tiễn đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng nhấn mạnh, đây là mệnh lệnh từ trái tim của các chiến sĩ áo trắng đang làm việc tại Quảng Bình với mong muốn góp sức cùng TP Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi đại dịch.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam